West Ham đang nợ 110 triệu bảng

21/01/2010 09:21 GMT+7

Những chi tiết về tình hình tài chính bi đát của West Ham đã được phơi bày ra ánh sáng, sau khi các ông chủ mới David Sullivan và David Gold tiếp quản CLB. Theo tiết lộ của Sullivan, tổng nợ của West Ham hiện khoảng trên dưới 110 triệu bảng, trong đó gồm 50 triệu bảng nợ ngân hàng, 40 triệu bảng nợ các CLB khác cộng thêm với khoản tiền bồi thường cho cựu HLV Alan Curbishley.

2 ông chủ mới của West Ham - Ảnh: getty images

Những chi tiết về tình hình tài chính bi đát của West Ham đã được phơi bày ra ánh sáng, sau khi các ông chủ mới David Sullivan và David Gold tiếp quản CLB. Theo tiết lộ của Sullivan, tổng nợ của West Ham hiện khoảng trên dưới 110 triệu bảng, trong đó gồm 50 triệu bảng nợ ngân hàng, 40 triệu bảng nợ các CLB khác cộng thêm với khoản tiền bồi thường cho cựu HLV Alan Curbishley.

Trong khi đó, sẽ không có một đồng thu nhập nào chảy vào két của West Ham trong thời gian tới, bởi những người chủ cũ đã tiêu thâm vào số tiền bán vé mùa trong 2 năm tới và phần lớn các hợp đồng tài trợ. “Chúng tôi sẽ không mua lại CLB nếu nó không phải là West Ham. Nếu ai có chút đầu óc thương mại sẽ không mua CLB này”, Sullivan phát biểu.

Dĩ nhiên, Sullivan không quên chỉ trích những người chủ cũ về di sản mà họ để lại. Tuy nhiên, ông hứa hẹn rằng sẽ vực dậy CLB. Kế hoạch cải tổ của Sullivan và Gold bao gồm việc thuê lại SVĐ Olympic London sau khi kỳ Olympic 2012 kết thúc, giữ lại HLV Gianfranco Zola, tiễn chân giám đốc kỹ thuật Gianluca Nani và có thể cả giám đốc điều hành Scott Duxbury.

Sullivan và Gold sẽ có quyền mua 50% cổ phần còn lại của CLB song hai người này dự định sẽ mời đối thủ cạnh tranh người Malaysia trong cuộc đua tiếp quản, Tony Fernandes, một CĐV khác của West Ham, hợp tác. Tham vọng của các ông chủ mới là đưa West Ham bước vào sân chơi Champions Leauge trong vòng 7 năm tới.

Trước mắt, Sullivan bảo đảm rằng sẽ không có bất kỳ cầu thủ nào rời khỏi Upton Park trong kỳ chuyển nhượng này. “Chúng tôi sẽ để họ ra đi nhưng chỉ trong mùa hè và trong trường hợp chúng tôi ở lại Premier League. Nếu chúng tôi xuống hạng, họ sẽ được chơi một năm ở Championship. Họ đã gây nên điều đó vì thế họ phải trả giá”, Sullivan cảnh cáo các cầu thủ.

2 ông chủ chú ý những ngôi sao lương cao

Ngay khi tiếp quản, 2 ông chủ Sullivan và Gold cảnh cáo các cầu thủ rằng những mức lương cao của họ góp một phần không nhỏ khiến West Ham lâm vào cảnh nợ nần. West Ham hiện có 3 cái tên được đưa vào danh sách này là thủ môn Robert Green (ảnh), trung vệ Matthew Upson và tiền đạo Carlton Cole.

S.D (Theo Daily Mail)

Những con số đáng chú ý

50 %: Là số cổ phần mà David Sullivan và Gold mua lại West Ham theo giá thỏa thuận là 105 triệu bảng. Sullivan và Gold có quyền mua lại 50% cổ phần còn lại với giá ấn định trước từ ngân hàng Straumur.

110 triệu bảng là số nợ của CLB, theo Sullivan, sau khi ông đã trả một phần và bơm thêm ngân quỹ hoạt động, bao gồm 50 triệu bảng nợ ngân hàng, 40 triệu bảng nợ các CLB khác và một số khoản khác.

2 là số năm mà các chủ cũ đã ứng trước tiền bán vé mùa.

2012 là năm West Ham dự kiến sẽ chuyển đến SVĐ Olympic phía đông London.

7 là số năm mà Sullivan lên kế hoạch để đưa West Ham vào chơi ở Champions League.

S.D (Theo Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.