West Ham họa vô đơn chí

17/01/2010 08:26 GMT+7

Cuộc chạy đua mua lại West Ham đang đi đến những giai đoạn cuối cùng. 3 ứng cử viên: chủ cũ của Birmingham, David Sullivan; nhà tài phiệt người Malaysia, Tony Fernandes và chủ sở hữu của Cagliari, Massimo Cellino, đang ráo riết đàm phán để có thể chính thức tiếp quản vào đầu tuần sau.

West Ham vừa bị phạt nặng vì vụ bạo động hồi tháng 8.2009

Cuộc chạy đua mua lại West Ham đang đi đến những giai đoạn cuối cùng. 3 ứng cử viên: chủ cũ của Birmingham, David Sullivan; nhà tài phiệt người Malaysia, Tony Fernandes và chủ sở hữu của Cagliari, Massimo Cellino, đang ráo riết đàm phán để có thể chính thức tiếp quản vào đầu tuần sau.

Việc ai sẽ sở hữu CLB thành London rất quan trọng vì ngoài chiến lược khác nhau của mỗi người, tương lai của HLV Zola phụ thuộc vào kết quả của cuộc đua này. Chỉ có Fernandes là tin cậy ở Zola. Sullivan đã dự tính sẽ thay HLV người Ý bằng Mark Hughes, còn Cellino không cho rằng cựu tiền đạo vốn kết thúc sự nghiệp ở Cagliari lại thích hợp với vai trò HLV.

Bởi vậy, Zola cũng bày tỏ sự hoang mang: “Tôi sẽ chiến đấu. Việc bạn tỏ ra nghi ngờ khi mọi thứ không đi đúng hướng là rất bình thường. Song khi nhìn ngược về quá khứ, tôi luôn nhủ rằng mình còn gặp nhiều tình huống khó khăn hơn như thế này nhiều”. Khó khăn chưa buông tha West Ham với việc FA vừa phạt họ 115.000 bảng vì vụ bạo động của CĐV trong trận đấu với Millwall ở Carling Cup vào tháng 8 năm ngoái.

Trong khi đó, chấn thương vẫn tiếp tục hành hạ đội bóng chủ sân Upton Park. Việc tiền đạo Guillermo Franco bị chấn thương trong buổi tập khiến Zola không còn chân sút đáng tin cậy nào. Với những bất ổn hiện tại, West Ham khó tránh một thất bại khi hành quân đến Villa Park để gặp Aston Villa. HLV Martin O’Neill có trong tay đội hình mạnh nhất và rất muốn trả món nợ thua 1-2 ở lượt đi.

Dự đoán: Aston Villa thắng 2-0.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.