World Cup 2014: Xác định 8 đội hạt giống số 1

18/10/2013 00:32 GMT+7

Chiều qua, sau khi công bố bảng xếp hạng tháng 10.2013, FIFA đã tiến hành xác định các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 của World Cup 2014.

Chiều qua, sau khi công bố bảng xếp hạng tháng 10.2013, FIFA đã tiến hành xác định các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 của World Cup 2014.

Theo đó, nhóm 8 đội hạt giống số 1 gồm: Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ và Thụy Sĩ (các đội chiếm 7 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, trừ chủ nhà Brazil - đội xếp hạng 11), trong đó Uruguay (hạng 6 thế giới) cũng sẽ gia nhập nhóm này nếu vượt qua Jordan ở play-off.

Trong trường hợp bị loại, Uruguay sẽ được thay thế bằng Hà Lan (hạng 8). Như vậy, với việc Anh, Ý và Hà Lan (nếu Uruguay vượt qua Jordan) không góp mặt ở nhóm hạt giống số 1, World Cup 2014 nhiều khả năng xuất hiện bảng “tử thần” và sớm xảy ra những cuộc đụng độ nảy lửa giữa các ứng viên vô địch. Các nhóm hạt giống còn lại sẽ được FIFA công bố sau khi vòng loại World Cup 2014 kết thúc vào ngày 28.11, sau đó tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày 6.12.

Thứ tự vị trí các đội trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 cũng xác định được nhóm hạt giống để bốc thăm chia cặp play-off vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu. Theo đó, nhóm 1 gồm: Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Croatia và Ukraine, còn nhóm 2 là Pháp, Thụy Điển, Romania và Iceland. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bồ Đào Nha có thể đụng độ Pháp hoặc Thụy Điển ở loạt trận play-off tranh vé vớt. Lễ bốc thăm các cặp đấu play-off khu vực này sẽ được tiến hành ở Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 21.10.

Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 10, tuyển VN tăng 2 bậc lên hạng 151 thế giới nhưng vẫn đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, sau Philippines (hạng 137), Thái Lan (hạng 143) và Myanmar (hạng 149).

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.