Ý trừng phạt quan chức, trọng tài bán độ

19/10/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, một tòa án Ý đã tuyên phạt và buộc các quan chức, trọng tài phải bồi thường một số tiền kỷ lục lên đến 5,25 triệu USD cho LĐBĐ nước này do đã gây ra vụ bê bối dàn xếp tỷ số lớn nhất ở Ý trong hai năm 2005 và 2006 (hay còn gọi là Calciopoli).

Hôm qua, một tòa án Ý đã tuyên phạt và buộc các quan chức, trọng tài phải bồi thường một số tiền kỷ lục lên đến 5,25 triệu USD cho LĐBĐ nước này do đã gây ra vụ bê bối dàn xếp tỷ số lớn nhất ở Ý trong hai năm 2005 và 2006 (hay còn gọi là Calciopoli).

Theo đó, trọng tài Paolo Bergamo bị phạt nặng nhất với số tiền 1,31 triệu USD, còn người đồng nghiệp Pierluigi Pairetto phải bồi thường 1,05 triệu USD. Cựu phó Chủ tịch LĐBĐ Ý Innocenzo Mazzini buộc phải bồi thường thiệt hại cho cơ quan cũ của mình 918.000 USD, trong khi các trọng tài khác như Massimo De Santis và Tullio Lanese đều bị phạt 656.000 USD, số tiền phạt còn lại chia cho 9 người khác.

Trước đó, các quan chức và trọng tài nói trên và hàng chục cầu thủ, HLV, lãnh đạo một số đội bóng cũng đã bị kết án tù về các tội danh nói trên. Đây là vụ bê bối bán độ lớn nhất bóng đá Ý từ trước tới nay. Calciopoli đã làm xấu hình ảnh môn thể thao “vua” ở nước Ý và để lại nhiều hệ quả nặng nề, trong đó đỉnh điểm là việc Juventus bị tước chức vô địch Serie A hai mùa 2005 và 2006, bị buộc xuống chơi ở Serie B. Một số đội bóng khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự hoặc bị trừ điểm.

Nguyên Khoa

>> 6 trọng tài bán độ ở giải World Cup Cricket
>> FIFA trừng phạt hàng loạt trọng tài bán độ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.