10 điều ước trong năm mới 2021 cho bóng đá Việt Nam

02/01/2021 11:01 GMT+7

Năm cũ 2020 đã qua đi nhường chỗ cho năm mới 2021 đã đến. Chúng ta hãy cùng ước những điều tốt đẹp nhất cho bóng đá Việt Nam trong năm mới 2021.

 1.Các giải bóng đá quốc nội cũng như các giải đấu quốc tế trong năm 2021 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu, không còn bị hoãn hay hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như năm 2020.
2.Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu thành công tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt ở vòng loại thứ 3. Cuối năm 2021, ‘Những chiến binh Rồng Vàng’ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á tại AFF Cup.
3.Đội tuyển U.22 Việt Nam với sự trưởng thành nhanh chóng của các cầu thủ trẻ sẽ vượt qua được vòng loại U.23 châu Á 2022, đồng thời bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31 trên sân nhà.
4.Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ thi đấu khởi sắc tại vòng chung kết U.19 châu Á 2021 và tái lập được thành tích của các đàn anh tại vòng chung kết U.19 châu Á 2016 là lọt vào bán kết.
5.Các cô gái Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung sẽ nỗ lực thi đấu hết mình và bảo vệ thành công ngôi Hậu tại SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm.

Các cô gái bóng đá nữ Việt Nam

Độc Lập

6.Trong năm 2021, các CLB Việt Nam như Viettel, Hà Nội, Sài Gòn FC sẽ thi đấu thành công và tiến xa nhất có thể tại các giải đấu châu lục như AFC Champions League (đối với Viettel) và AFC Cup (đối với Hà Nội và Sài Gòn FC).

Viettel sẽ dự AFC Champions League

Khả Hòa

7.Khép lại một năm với hàng loạt các ca chấn thương ở các mức độ khác nhau, trong năm 2021, các tuyển thủ Việt Nam sẽ giữ được đôi chân lành lặn để tiếp tục thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà
8.V-League 2021 sẽ chứng kiến sự trưởng thành nhanh chóng của các cầu thủ trẻ, giống như Bùi Hoàng Việt Anh hay Hai Long ở V-League 2020. Thông qua giải đấu này sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng mới để bổ sung cho các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế.

Bùi Hoàng Việt Anh

Vy Khánh

9.Bước sang năm mới 2021, những hành vi bạo lực cũng như những tiếng còi méo của các ông vua sân cỏ sẽ được giảm thiểu tối đa, qua đó giúp V-League lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ nước nhà cũng như bạn bè quốc tế.
10.Trong năm mới 2021, khán giả sẽ kéo đến các sân cỏ ngày càng nhiều hơn nữa để cổ vũ cho các trận đấu tại V-League cũng như các trận đấu của các đội tuyển quốc gia, tạo nên sức sống cho nền bóng đá nước nhà
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.