15 năm giải U.21 Báo Thanh Niên

10/08/2011 00:45 GMT+7

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 15 và giải U.21 quốc tế lần thứ 5 sẽ chính thức khởi tranh tại Bình Dương và Gia Lai.

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 15 và giải U.21 quốc tế lần thứ 5 sẽ chính thức khởi tranh tại Bình Dương và Gia Lai.

Hôm qua, VFF đã có quyết định chính thức về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban tổ chức (BTC) 2 giải U.21 quốc gia và U.21 quốc tế. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ làm Trưởng BCĐ, anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên làm Phó BCĐ và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn làm Ủy viên BCĐ của cả 2 giải.

Ngoài ra ở giải U.21 quốc gia, ông Huỳnh Văn Nhị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương làm Phó BCĐ, ông Đỗ Khắc Điệp, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương làm ủy viên BCĐ. Còn ở giải U.21 quốc tế, ông Măng Đun, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Phó BCĐ và ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai làm Ủy viên BCĐ. Trong thành phần BTC 2 giải, anh Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên làm Trưởng BTC, anh Đặng Thanh Tịnh, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Dương Nghiệp Khôi, Phó TTK VFF làm Phó BTC.

Các ủy viên BTC có Trưởng phòng thi đấu VFF Nguyễn Minh Ngọc, Chủ tịch HĐ trọng tài Nguyễn Văn Mùi, Phó TGĐ CTCP TĐ truyền thông Thanh Niên Hồ Văn Đắc, Trưởng ban Thể thao Báo Thanh Niên Trần Quang Tuyến. Ở giải U.21 QG còn có ông Nguyễn Phú Yên, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Dương làm Phó BTC, ông Đoàn Văn Út, Phó TGĐ CTCP bóng đá Bình Dương làm Ủy viên BTC. Còn ở giải U.21 quốc tế có ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai làm Phó BTC, ông Huỳnh Mau, Giám đốc điều hành CTCP bóng đá HAGL và bà Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế  VFF làm Ủy viên BTC.

 
VCK U.21 quốc gia Báo Thanh Niên đã bước sang tuổi 15 - Ảnh: Khả Hòa

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá rất cao nỗ lực của Báo Thanh Niên trong 15 năm qua khi đã duy trì rất tốt sân chơi của bóng đá trẻ. Từ 8 đội mời ban đầu vào năm 1997 với giải thưởng vào thời điểm đó 150 triệu đồng cho đội vô địch cho đến con số trên dưới 30 đội quốc gia, 6 đội quốc tế có chất lượng tham dự hằng năm như hiện nay và tổng giải thưởng gần 1,5 tỉ đồng cho 2 giải. Hay từ sân chơi chỉ giới hạn trong nước đã mở rộng khi có thêm giải U.21 quốc tế từ năm 2007, được AFC, AFF công nhận là giải mời quốc tế U.21 có tiếng vang, đã cho thấy một sự tiến bộ rất lớn về công tác tổ chức và điều hành.

Hiện tại công tác chuẩn bị cho 2 giải đấu đang diễn ra khẩn trương. Ở VCK giải U.21 quốc gia tại Bình Dương đã xác định 8 đội sẽ tranh tài từ ngày 8 đến 18.9. BTC cũng đã có thông báo số 1 quy định các đội phải hoàn tất danh sách đăng ký thay thế bổ sung chậm nhất trước ngày 30.8. Cuộc họp kỹ thuật và họp báo sẽ diễn ra tại phòng hội nghị Vạn Xuân 4, khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) vào chiều ngày 7.9.

Về phía Bình Dương, BTC sân cũng đã thành lập do ông Mai Ngọc Khoa, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu làm trưởng ban cùng 9 thành viên đại diện cho các ban ngành như điện lực, đài truyền hình, y tế, công an, trung tâm TDTT… Ở giải U.21 quốc tế tại Pleiku cũng đã xác định các đội Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hồng Kông và đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên (được thành lập sau VCK U.21) tham dự cùng 1 đội nước ngoài sẽ xác định trong tuần tới.

Đăng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.