28 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2013

26/12/2012 03:30 GMT+7

Hôm qua, Phòng Tổ chức thi đấu VFF đã công bố lịch dự kiến tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp, giải trẻ và quốc tế năm 2013. Theo đó, mùa giải sẽ bắt đầu vào ngày 15.1 tới với giải dành cho lứa tuổi U.19 kéo dài đến giữa tháng 3 đá vòng chung kết. Sau đó, sẽ là các giải hạng nhì (vòng loại từ ngày 9 - 19.6, vòng chung kết xác định 5 đội lên hạng từ 26 - 28.6), giải U.15 (VCK từ 26.6 - 5.7), giải U.17 Báo Bóng đá (VCK từ 15 - 24.8), giải hạng ba toàn quốc (từ 26.10 - 20.11). Các giải quốc tế tổ chức tại VN ngoài vòng loại Asian Cup, dự kiến có 4-5 trận cho đội tuyển chuẩn bị SEA Games 27 ở Myanmar.

Hôm qua, Phòng Tổ chức thi đấu VFF đã công bố lịch dự kiến tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp, giải trẻ và quốc tế năm 2013. Theo đó, mùa giải sẽ bắt đầu vào ngày 15.1 tới với giải dành cho lứa tuổi U.19 kéo dài đến giữa tháng 3 đá vòng chung kết. Sau đó, sẽ là các giải hạng nhì (vòng loại từ ngày 9 - 19.6, vòng chung kết xác định 5 đội lên hạng từ 26 - 28.6), giải U.15 (VCK từ 26.6 - 5.7), giải U.17 Báo Bóng đá (VCK từ 15 - 24.8), giải hạng ba toàn quốc (từ 26.10 - 20.11). Các giải quốc tế tổ chức tại VN ngoài vòng loại Asian Cup, dự kiến có 4-5 trận cho đội tuyển chuẩn bị SEA Games 27 ở Myanmar.

Riêng giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 sẽ tiến hành vòng loại từ ngày 30.8 - 12.9, vòng chung kết dự kiến từ 18 - 28.9. Sau đó, giải U.21 quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 6 - 14.10. Theo kế hoạch của VFF, ngoài 18 đội V-League và hạng nhất bắt buộc phải có đội tham dự vòng loại giải U.21 (Bình Dương và Hà Nội T&T có 2 đội đấu ở 2 hạng nên chỉ có 1 đội tham dự U.21), hiện có thêm 10 địa phương và ngành nữa cũng đăng ký tham gia giải. Hiện có 6 địa phương xin đăng cai vòng bảng U.21 và 4 địa phương xin tổ chức VCK U.21, trong đó nhiều khả năng BTC sẽ chọn lựa giữa An Giang và Hải Phòng.

U.21 VN (áo sậm) trong trận chung kết giải U.21 quốc tế với Malaysia
U.21 VN (áo sậm) trong trận chung kết giải U.21 quốc tế với Malaysia - Ảnh: Khả Hòa 

Với giải U.21 quốc tế lần thứ 7, vẫn sẽ duy trì 6 đội thi đấu tại Pleiku (Gia Lai). Hiện có 2 khả năng, một là vẫn giữ nguyên độ tuổi và tính chất thi đấu như các năm trước, vẫn ưu tiên mời sớm các đội trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore và 2 đội ngoài Đông Nam Á. Một khả năng khác theo gợi ý của VFF là giải U.21 quốc tế sẽ đóng vai trò là giải tiền SEA Games, mở rộng thêm độ tuổi và tập trung đủ các đội trong khu vực Đông Nam Á và 1 đội ngoài khu vực. BTC giải sẽ có cuộc làm việc cụ thể với Thường trực VFF để cân nhắc chọn lựa cách thức thi đấu nào trong thời gian sớm nhất.

Q.T

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.