8 vụ dàn xếp tỷ số đình đám ở bóng đá Việt Nam

22/07/2014 20:10 GMT+7

(TNO) Từ năm 1994 đến nay, có it nhất 8 vụ tiêu cực bóng đá ở Việt Nam bị đưa ra ánh sáng. Trong đó, chỉ hơn nửa năm 2014, đã có 2 vụ scandal, V.Ninh Bình và Đồng Nai khiến bóng đá Việt Nam chao đảo...

(TNO) Từ năm 1994 đến nay, có it nhất 8 vụ tiêu cực bóng đá ở Việt Nam bị đưa ra ánh sáng. Trong đó, chỉ hơn nửa năm 2014, đã có 2 vụ scandal, V.Ninh Bình và Đồng Nai khiến bóng đá Việt Nam chao đảo...

>> Scandal Đồng Nai: Niềm tin là cái đinh gỉ...
>> Bắt khẩn cấp 6 cầu thủ Đồng Nai
>> Cầu thủ Đồng Nai tự... bán mình
>> Chùm ảnh các cầu thủ Đồng Nai bị triệu tập vì nghi ngờ bán độ
>> Đội trưởng CLB Đồng Nai cầm đầu nhóm cầu thủ cá độ

 
Đội trưởng CLB Đồng Nai Phạm Hữu Phát chủ mưu trong vụ cá độ, bán độ đang gây xôn xao - Ảnh: Đỗ Hải

Nhân scandal Đồng Nai đang gây xôn xao, Thanh Niên Online điểm lại những vụ tiêu cực đình đám trong bóng đá Việt Nam...

Năm 1994

Theo “hợp đồng miệng”, đây là trận Công an (CA) Hải Phòng sẽ nhận điểm để trụ hạng nhưng gần cuối hiệp 2, Lâm Đồng đã bất ngờ ghi bàn khiến CA Hải Phòng phải xuống hạng thay. Sau này chính HLV Đoàn Phùng của Lâm Đồng “bật mí” rằng: CA Hải Phòng đã bắt tay với Lâm Đồng nhưng rồi lại móc ngoặc và cho điểm An Giang để cứu đội này. Điều này đặt Lâm Đồng vào thế nếu không giành điểm thì xuống hạng, nên họ buộc phải lật kèo.

Năm 1995 

Ở trận đấu cuối giai đoạn 1 này nếu Huế không có điểm thì sẽ phải dự “chung kết ngược”. Họ xin Lâm Đồng cho điểm trong trận quyết định để trụ hạng. Sau khi trụ hạng rồi giành quyền vào vòng trong, Huế gặp lại Lâm Đồng tại trận knock-out nhưng… cố tình quên “ân tình cũ” khi đá thắng Lâm Đồng. Tại giải này Huế đi “một lèo” lên ngôi á quân nhưng bị “cả làng” điểm mặt là “xấu chơi”, nên mùa sau bị các đội đè ra đá cho rớt hạng.

Năm 1997

Trong trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải 1997-1998, đội CA Hà Nội thắng An Giang với tỷ số 4-3. Đáng chú ý là 1 trong 3 bàn thua của CA Hà Nội diễn ra giống như có sự phối hợp để cùng… mắc sai lầm của hậu vệ và thủ môn của đội nhà. Cụ thể, ở tình huống đó, thủ môn Đỗ Thành Tôn dâng lên cao để Lã Xuân Thắng - khi ấy là đội trưởng của CA Hà Nội, bất ngờ quay lại sút tung lưới nhà. Sau đó, Lã Xuân Thắng đã bị treo giò vĩnh viễn.

Năm 1998

1 năm trước khi phải ra tòa vì có dính líu đến việc dàn xếp tỷ số một số trận đấu, Nguyễn Phúc Nguyên Chương được coi là người hùng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 1997. Nguyên Chương vướng vòng lao lý cùng với đồng đội Trương Văn Dưỡng khi cả 2 cùng có mối quan hệ với “ông trùm” Sơn Cao dàn xếp tỷ số một số trận đấu. Năm ấy, tòa tuyên án 2 năm tù cho Nguyên Chương nhưng cho hưởng án treo.

Năm 2004

Mùa giải 2004, có 4 trọng tài bị phát hiện hành vi môi giới hối lộ dàn xếp tỷ số trận đấu của CLB Ngân hàng Đông Á và họ phải nhận bản án rất nghiêm khắc khi ra trước vành móng ngựa. Cụ thể, trọng tài Lương Trung Việt phải nhận án 7 năm tù, trong khi các đồng nghiệp của ông là 2 cựu trọng tài FIFA Phạm Hữu Lộc và Trương Thế Toàn phải nhận mỗi người 4 năm tù, trọng tài cấp quốc gia Hoàng Thế Dũng bị phạt tù 4 năm 6 tháng.

Năm 2005

 
Xét xử vụ cá độ tại SEA Games 23 - Ảnh: Quốc An

Tại SEA Games 23 tổ chức năm 2005 tại Philippines, một số cầu thủ U.23 Việt Nam tham gia dàn xếp tỷ số ở trận gặp Myanmar ở vòng bảng với “mục tiêu” là chỉ thắng đối thủ này đúng 1 bàn cách biệt.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, tiền vệ Lê Quốc Vượng bị xác định là chủ mưu và ra tòa phải chịu mức án 4 năm tù. Các cầu thủ khác là Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm và Châu Lê Phước Vĩnh (mỗi người nhận 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc) và Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh (mỗi người 2 năm 6 tháng tù vì tội tổ chức đánh bạc) được tòa cho hưởng án treo do có các tình tiết giảm nhẹ.

Tháng 4.2014

 
Tiền vệ Trần Mạnh Dũng - kẻ chủ mưu vụ cá độ ở CLB V.Ninh Bình - Ảnh: Khả Hòa

Tại AFC Cup, nhóm 9 cầu thủ V.NB do thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, tiền vệ Trần Mạnh Dũng cầm đầu đã bàn nhau làm độ với tỷ lệ "tài 3 hòa" ở trận đấu với Kelantan. Kết quả trận đấu này là V.Ninh Bình thắng Kelantan 3-2, nhóm cầu thủ kể trên đã nhận tiền thắng độ lên đến 1,02 tỉ đồng sau khi về nước và tiến hành chia nhau.

Sự việc cũng nhanh chóng bị phát giác và những cầu thủ có “dính chàm” đều đang phải chờ ngày ra hầu tòa, nhận những bản án xứng đáng với hành vi sai trái mà họ đã thực hiện.

Tháng 7.2014

 
4 cầu thủ dính líu đến vụ cá độ, bán độ ở CLB Đồng Nai - Ảnh: Thái Sơn

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau trận thua 3-5 trước Than Quảng Ninh chiều 20.7, 6 cầu thủ Đồng Nai bao gồm Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Đức Thiện đã bị cơ quan công an tạm giữ, cách ly để phục vụ điều tra về nghi án dàn xếp tỷ số.

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.