Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải lập công, Việt Nam thắng dễ trận mở màn AFF Cup 2018

08/11/2018 21:30 GMT+7

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã không gặp nhiều khó khăn dù thi đấu trên sân khách khi giành thắng lợi 3-0 trước tuyển Lào với các pha lập công của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải.

Tường thuật trực tiếp
Lao-VN AFF Cup
Trước trận đấu gặp chủ nhà Lào vào 19 giờ 30 ngày 8.11, HLV Park Hang-seo chia sẻ rất thật lòng rằng ông hơi khó ngủ vì cảm thấy áp lực đè nặng. Nhưng với ông, áp lực cũng có mặt tích cực vì với người lạc quan, nó sẽ trở thành động lực để vượt qua mọi trở ngại.
Ông Park phát biểu trong cuộc họp báo trưa 7.11: “Tôi biết khán giả VN đang rất hồi hộp chờ đợi trận đầu tiên của chúng tôi. Chờ đợi không chỉ kết quả mà còn muốn VN phải chơi hay, chơi đẹp nữa. Để thỏa mãn được những yếu tố này không phải đơn giản. Nhưng chúng tôi đã có một quá trình chuẩn bị khá kỹ cả về chuyên môn và tinh thần thi đấu. Cả thầy lẫn trò đã có những biện pháp tốt để giải tỏa căng thẳng tâm lý. Tôi không đánh giá thấp Lào bởi qua phân tích băng hình, chúng tôi nhận thấy rõ họ là đội bóng không tồi. Kỹ thuật cầu thủ khá khéo léo và dĩ nhiên Lào sẽ chơi phòng ngự phản công khi đối đầu với VN. Song tôi tin sẽ có cầu thủ Việt chọc thủng lưới đối phương. Tỷ số là bao nhiêu thì tôi không dám dự đoán, nhưng VN sẽ thắng”.
Dự kiến Xuân Trường ra quân đội hình xuất phá
Trong buổi tập kín tối qua, HLV Park Hang-seo đã dự kiến đội hình xuất phát gặp Lào như sau: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức.
VN hiện có tới 6 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng với ông Park điều này không ảnh hưởng đến chất lượng hay giá trị của đội. “Chúng tôi có 15 cầu thủ đã thi đấu rất hay tại giải U.23 châu Á 2018. So với các đội khác, tuyển VN khá trẻ nhưng tôi nghĩ rằng kinh nghiệm thi đấu quốc tế không hề kém cạnh. Tất cả chúng tôi, kể cả người mới hay người cũ, đã khá hiểu nhau, tạo nên một tập thể mạnh”.
Nếu như ông Park đã làm việc tại VN được một năm thì HLV đội tuyển Lào - ông Varadaraju Sundramoorthy mới chỉ bắt tay vào công việc vỏn vẹn 3 tuần. Nhà cầm quân người Singapore nói: “Tôi nghĩ mình đã hiểu được phần nào các học trò mới của tôi và có lẽ mọi người sẽ có bất ngờ khi Lào trình diễn lối chơi trước đội tuyển VN. Tôi chưa thể tiết lộ sẽ chỉ đạo Lào chơi thế nào vì muốn giữ kín thông tin. Để tiếp một đối thủ mạnh hơn hẳn thì dĩ nhiên chúng tôi cũng phải có một kế sách nào đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.