Ai là trò cưng của HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam?

25/05/2021 08:32 GMT+7

Với tính chất quyết định của 3 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, gần như chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ mang theo những trò cưng của mình tới UAE để bảo vệ ngôi đầu bảng. Vậy ai là trò cưng của thầy Park.

 
Kể từ khi tới dải đất hình chữ S nhận lời làm thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã trải qua 22 trận đấu quốc tế chính thức. Bao gồm: 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2019, 8 trận ở AFF Cup 2018, 5 trận tại vòng chung kết Asian Cup 2019, 2 trận tại King’s Cup 2019 và 5 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Chính thức: HLV Park công bố danh sách 29 tuyển thủ Việt Nam sang UAE

Đã có không ít cầu thủ đã từng được là học trò của thầy Park trong khoảng thời gian này. Thế nhưng trong đó có 9 người được xem là trò cưng khi được nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng một cách khá thường xuyên trong các trận đấu đã qua.

STT

Cầu thủ

Số trận

Thời gian

1

Nguyễn Quang Hải

22 trận

1930 phút

2

Quế Ngọc Hải

21 trận

1911 phút

3

Đặng Văn Lâm

21 trận

1871 phút

4

Đỗ Duy Mạnh

20 trận

1789 phút

5

Đoàn Văn Hậu

20 trận

1630 phút

6

Nguyễn Trọng Hoàng

20 trận

1595 phút

7

Đỗ Hùng Dũng

18 trận

1359 phút

8

Bùi Tiến Dũng

15 trận

1256 phút

9

Nguyễn Công Phượng

20 trận

1105 phút

HLV Park Hang-seo luôn nhắc nhở Quang Hải

Minh Hoàng

Đứng đầu trong danh sách này là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ duy nhất góp mặt trong cả 22 trận đấu của ‘Những chiến binh Sao Vàng’ dưới thời HLV Park Hang-seo với tổng thời gian thi đấu là 1930 phút. Điều đó chứng tỏ vai trò và tầm quan trọng của tiền vệ người Đông Anh trong lối chơi mà chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng cho đội tuyển Việt Nam.
Xếp sau Quang Hải phần lớn đếu là những cái tên đến từ hàng phòng ngự. Bao gồm thủ môn Đặng Văn Lâm (thứ 3), 3 trung vệ: Quế Ngọc Hải (thứ 2), Đỗ Duy Mạnh (thứ 4), Bùi Tiến Dũng (thứ 8) và 2 hậu vệ cánh: Đoàn Văn Hậu (thứ 5), Nguyễn Trọng Hoàng (thứ 6). Đó là những gương mặt đã sát cánh cùng thầy Park trong suốt chặng đường đã qua (đều góp mặt trong 20-21 trận dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, trừ Bùi Tiến Dũng) và rất có thể sẽ tiếp tục là những người được thầy Park gửi gắm niềm tin trong 3 trận đấu quan trọng sắp tới tại vòng loại World Cup 2022.

Quế Ngọc Hải cũng là trò cưng của thầy Park

VFF

Hai cái tên còn lại trong danh sách trò cưng của thầy Park là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (thứ 7) và tiền đạo Nguyễn Công Phượng (thứ 9).
Sau khi phát hiện ra Dũng ‘chip’ vào đầu năm 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tỏ ra cực kỳ thích tiền vệ này và gần như giải đấu nào cũng mang anh theo. Rất tiếc là trong 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Hùng Dũng không thể góp mặt cùng đồng đội do chấn thương.

Công Phượng là người được cưng trong danh sách thứ 9 của thầy Park

Minh Hoàng

Đứng cuối cùng trong danh sách này là Công Phượng. Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã góp mặt trong 20 trận đấu dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên anh không được đá chính nhiều như các đồng nghiệp ở hàng phòng ngự nên chỉ có thời gian thi đấu là 1105 phút. Dẫu sao trong các cầu thủ tấn công hiện tại, Công Phượng cũng là cầu thủ được gắn bó nhiều nhất với thầy Park.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.