Ăn tết kiểu V.Ninh Bình

09/02/2010 08:40 GMT+7

Đội bóng đất Hoa Lư đã di chuyển từ TP.HCM về Ninh Bình vào hôm qua (8.2). Tuy nhiên, đội này không chuyển toàn bộ quân số về Ninh Bình mà vẫn để lại một số thành viên ở phương nam. Số này gồm những cầu thủ gốc phía nam như Việt Thắng, Tấn Điền, Ngũ Chí Thắng, Hồ Ngọc Huy cùng một số ngoại binh (Đinh Hoàng La, Hoàng Vissai, Raphael…).

Việt Thắng không phải ra Ninh Bình tập trung cùng đội - Ảnh: B.D

Đội bóng đất Hoa Lư đã di chuyển từ TP.HCM về Ninh Bình vào hôm qua (8.2). Tuy nhiên, đội này không chuyển toàn bộ quân số về Ninh Bình mà vẫn để lại một số thành viên ở phương nam. Số này gồm những cầu thủ gốc phía nam như Việt Thắng, Tấn Điền, Ngũ Chí Thắng, Hồ Ngọc Huy cùng một số ngoại binh (Đinh Hoàng La, Hoàng Vissai, Raphael…).

Sở dĩ có hiện tượng vừa nêu là do V.Ninh Bình sẽ nghỉ Tết Nguyên đán sau ngày 10.2. Tuy nhiên, để tránh cho các cầu thủ ở phía nam di chuyển khó nhọc trong những ngày giáp tết (rất khó mua vé máy bay), nên đội không để cho những người này về Ninh Bình chung với đội, mà cho họ tập trung tại trung tâm TDTT Thành Long, dưới sự chỉ huy của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh (cũng là người có gia đình ở TP.HCM). Họ tập ở đấy cho tới khi có lệnh nghỉ tết thì về nhà luôn cho tiện. Nhóm ở phía nam cũng tập luyện để giữ phong độ tại trung tâm Thành Long đến hết ngày 8.2 như nhóm ở phía bắc.

BHL V.Ninh Bình cho hay, sở dĩ họ không dám để cho các cầu thủ xả hơi ngay lập tức vì sợ cầu thủ phá sức, nên vẫn phải để cho họ tập thêm 3 ngày sau vòng 2 V-League. Thế nên mới có hiện tượng đội bóng hội quân ở 2 nơi.

Sau khoảng thời gian nghỉ tết, V.Ninh Bình sẽ tập trung lại vào ngày 16.2 (tức mùng 3). Khi đó, toàn đội sẽ đồng loạt tập cùng lúc tại Ninh Bình, chuẩn bị cho vòng 2 Cúp quốc gia và vòng 3 V-League 2010.

Thu Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.