Ấn tượng Thanh Hiền

29/10/2013 03:25 GMT+7

Chiều qua U.23 VN đã thắng nhẹ nhàng Đồng Nai (ĐN) 1-0 ở lượt trận thứ 2 BTV Cup để vươn lên 4 điểm cùng sánh vai với đội Bangu Atletico Clube (Brazil) - đội đã thắng 3-1 trước Semen Padang. Chỉ cần 2 đội tạm dẫn đầu này hòa nhau trận cuối là cùng nắm tay nhau vào bán kết bất kể kết quả giữa 2 đội còn lại.

Chiều qua U.23 VN đã thắng nhẹ nhàng Đồng Nai (ĐN) 1-0 ở lượt trận thứ 2 BTV Cup để vươn lên 4 điểm cùng sánh vai với đội Bangu Atletico Clube (Brazil) - đội đã thắng 3-1 trước Semen Padang. Chỉ cần 2 đội tạm dẫn đầu này hòa nhau trận cuối là cùng nắm tay nhau vào bán kết bất kể kết quả giữa 2 đội còn lại.

>> U.23 VN thử sức tại Cúp truyền hình Bình Dương
>> U.23 Việt Nam thắng đậm U.23 Myanmar
>> Á quân Myanmar tiếp đội U.23 Việt Nam

Trong chiến thắng ĐN, HLV Hoàng Văn Phúc thay đổi đến 5 vị trí, đáng kể nhất là sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Huy Hùng cùng với Quế Ngọc Hải, sau đó Trần Mạnh Dũng cũng được tung vào sân. Tuy nhiên dù nắm quyền kiểm soát bóng nhiều nhưng các chân sút vẫn tỏ ra kém duyên khi nóng vội trong dứt điểm, đáng tiếc nhất là Văn Thắng, Hoàng Thiên và đặc biệt là Mạc Hồng Quân sau đó.

Ở trận đấu này, đội trưởng Văn Quyết thi đấu rất tích cực, liên tục khuấy đảo, kiến tạo cơ hội nhưng ấn tượng nhất lại thuộc về cầu thủ vào sân thay người Thanh Hiền. Tiền vệ người Đồng Tháp này đã có cú băng lên đánh đầu ngược dũng mãnh từ quả phạt góc của Văn Quyết để ghi bàn duy nhất ở phút 80, giúp U.23 VN giành chiến thắng sát nút đồng thời kéo dài mạch trận bất bại của mình lên con số 12.

Thanh Hiền đã chơi hay trận đầu với vẻ bề ngoài cũng như lối đá lì lợm, mạnh mẽ như Ngô Hoàng Thịnh. Quan trọng là, cầu thủ được xem là em út này (sinh năm 1993, mới 20 tuổi) đã cho thấy tố chất của một thủ lĩnh ở giữa sân trong tương lai gần của bóng đá VN.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.