Bàn cờ của VFF

30/03/2014 02:48 GMT+7

Chiều mai 31.3, Ban Chấp hành LĐBĐ VN khóa 7 sẽ họp phiên đầu tiên tại TP.HCM để làm động thái sắp xếp nhân sự và phân công các bộ phận chức năng điều hành bộ máy mới của bóng đá VN theo tiêu chí đã đưa ra là: “Thay đổi triệt để, toàn diện nhằm thực hiện tốt chiến lược bóng đá VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 mà Chính phủ đã thông qua”.

Chiều mai 31.3, Ban Chấp hành LĐBĐ VN khóa 7 sẽ họp phiên đầu tiên tại TP.HCM để làm động thái sắp xếp nhân sự và phân công các bộ phận chức năng điều hành bộ máy mới của bóng đá VN theo tiêu chí đã đưa ra là: “Thay đổi triệt để, toàn diện nhằm thực hiện tốt chiến lược bóng đá VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 mà Chính phủ đã thông qua”.

Nói là đổi mới nhưng nhìn vào bộ khung Ban chấp hành vừa được bầu, người hâm mộ không khó nhận ra những chức danh chủ chốt đã có chủ. Như Trưởng ban bóng đá nữ khó thoát khỏi tay ông Phan Anh Tú, Trưởng ban futsal nhiều khả năng sẽ là ông Trần Anh Tú, Trưởng ban trọng tài (TT) có thể thuộc về cựu Chủ tịch HĐTT ông Nguyễn Văn Mùi. Chỉ có 2 chỗ có thể sẽ mới, nhưng trong giới cũng đã ít nhiều đoán được là ông Phạm Phú Hòa, hiện là Phó tổng giám đốc VPF phụ trách tiếp thị tài trợ có thể sẽ nắm ban này của VFF. Riêng Ban Các đội tuyển (được xem là rất quan trọng vì phụ trách đến 8 đội tuyển) có thông tin lãnh đạo VFF muốn giao cho ông Dương Vũ Lâm, người được xem là mát tay khi dẫn đoàn thi đấu quốc tế, nhưng lại không thuyết phục được giới chuyên môn vì chưa cho thấy khả năng quản lý tốt.

Xem ra, cái khó của VFF khóa 7 cũng hệt như các khóa trước là muốn sắp đặt bàn cờ mới nhưng rồi lại lúng túng vì nhìn qua nhìn lại vẫn là các gương mặt cũ. Đây không phải là lỗi của VFF vì cơ chế tạo nguồn đào tạo lực lượng kế thừa làm công tác quản lý bóng đá nói riêng và thể thao nói chung có bản lĩnh, tâm huyết và trình độ của chúng ta thời gian qua còn yếu. Thế nên mới có chuyện công tác đối ngoại của bóng đá VN mấy năm gần đây chỉ tập trung về Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn mà không tìm được người thứ hai.

Bàn cờ của VFF đang đặt ra nhiều thách thức và cả nỗi lo. 

Đ.K

 >> Không có đối thủ, ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch VFF
 >> Tân chủ tịch VFF: Cầu thủ cứ đá cho tốt, mọi thứ để VFF lo
 >> Ông Lê Hùng Dũng trúng cử chủ tịch VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.