Ban trọng tài khẳng định trọng tài Minh Trí và Trọng Thư không sai

27/05/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Chiều hôm nay (27.5), sau khi mổ băng các trận đấu SLNA gặp Đà Nẵng và An Giang gặp HAGL ở vòng 16 V-League 2014, Ban trọng tài đã khẳng định trọng tài Võ Minh Trí không sai trong tình huống không công nhận bàn thắng của Biyaga và trọng tài Nguyễn Trọng Thư cũng chính xác trong việc thổi phạt đền HAGL.

(TNO) Chiều hôm nay (27.5), sau khi mổ băng các trận đấu SLNA gặp Đà Nẵng và An Giang gặp HAGL ở vòng 16 V-League 2014, Ban trọng tài đã khẳng định trọng tài Võ Minh Trí không sai trong tình huống không công nhận bàn thắng của Biyaga và trọng tài Nguyễn Trọng Thư cũng chính xác trong việc thổi phạt đền HAGL.

>> Không phải lần đầu trọng tài Hiếu gây ức chế cho cầu thủ Hải Phòng
>> Đội bóng 'chết' oan vì trọng tài yếu
>> CĐV Hải Phòng bao vây trọng tài sau trận thua Quảng Nam


Trọng tài Nguyễn Trọng Thư được kết luận là không phạm sai lầm - Ảnh: Dương Thu

Trường hợp của trọng tài Võ Minh Trí, Ban trọng tài cho rằng bóng chưa qua hết vạch vôi nên không thể công nhận bàn thắng.

Còn trường hợp trọng tài Nguyễn Trọng Thư, Ban trọng tài nhận xét rằng góc quay thẳng nên mọi người lầm tưởng tay của Phùng Văn Nhiên (HAGL) khép lại, nhưng thực tế Văn Nhiên đã vung tay.

Tuy nhiên những kết luận của Ban trọng tài chưa thể thuyết phục được dư luận bởi lâu này Ban trọng tài toàn quyền mổ băng, không có bên thứ 3 nên những gì diễn ra chỉ có Ban trọng tài biết và toàn quyền tự quyết.

Riêng trường hợp trọng tài Trần Trung Hiếu và trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh, Ban trọng tài khẳng định 2 trọng tài này đã sai, nhưng chỉ xử lý nội bộ, không công bố về hình phạt với hai trọng tài này ra công chúng.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.