Bất ngờ bóng đá nữ TP.HCM!

27/03/2010 23:43 GMT+7

Sau nhiều năm sa sút, việc đội nữ TP.HCM vô địch lượt đi Giải bóng đá nữ quốc gia 2010 đã tạo nên bất ngờ lớn. Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng Nguyễn Tấn Lợi xung quanh thành công bước đầu này.

HLV Nguyễn Tấn Lợi cùng tuyển TP.HCM tạo dấu ấn ở lượt đi giải bóng đá nữ quốc gia - Ảnh: Khả Hòa

Sau nhiều năm sa sút, việc đội nữ TP.HCM vô địch lượt đi Giải bóng đá nữ quốc gia 2010 đã tạo nên bất ngờ lớn. Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng Nguyễn Tấn Lợi xung quanh thành công bước đầu này.

* Ông đánh giá thế nào về ngôi đầu bảng của TP.HCM ở lượt đi?

- Chúng tôi khá bất ngờ với thành tích tuyệt vời này. Bởi với thực lực của mình, TP.HCM chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 3, để cải thiện thành tích so với các mùa giải trước (thường chỉ đứng hạng 4). Nhưng không ngờ các cầu thủ TP.HCM đã làm được nhiều hơn mong đợi, dù chúng tôi có khởi đầu khó khăn khi thua Than khoáng sản VN 0-1 ngay trận ra quân.

* Ở giải đấu này, lực lượng TP.HCM không có nhiều thay đổi so với mùa giải trước, vậy nguyên nhân nào đem đến thành công cho đội bóng?

- Điều đầu tiên phải kể đến là sau những mùa giải thất bại, cầu thủ chúng tôi đều thấm thía và rút ra nhiều kinh nghiệm từ thất bại. Vì thế, trong quá trình chuẩn bị, toàn đội đều quyết tâm tập luyện nhằm có phong độ tốt nhất. Những điểm yếu ở các giải vừa qua là khâu ghi bàn và sức mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi đã được chúng tôi dần khắc phục. Ngoài ra, các cựu binh như: Kim Chi, Kim Hồng và Kiều Trinh... đều nỗ lực gánh vác trách nhiệm nên đã giúp đội chơi tốt. Đặc biệt Kim Chi đã vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới với 4 bàn thắng. Ngoài ra, sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ như các tiền vệ Bảo Châu, Ngọc Hoa đã giúp tuyến giữa linh động hơn. Tiền đạo trẻ Quỳnh Như có khả năng tranh chấp bóng tốt và tạo được nhiều khoảng trống cho đồng đội dứt điểm nên giúp hàng công TP.HCM mạnh hơn hẳn. Thế thủ với sự chỉ đạo của thủ môn Kiều Trinh cũng rất vững vàng khi chỉ để lọt lưới 2 bàn trong 5 trận.

* Từ thành công ở lượt đi, liệu TP.HCM có đặt ra mục tiêu vô địch giải năm nay?

- Lượt về sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 9.6 trên sân Thống Nhất, nên với lợi thế sân nhà, chúng tôi có nhiều khả năng đạt được mong ước vô địch. Nhưng theo tôi, nếu đề ra mục tiêu vô địch, các cầu thủ sẽ bị sức ép tâm lý, rất dễ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Chúng tôi vẫn giữ chỉ tiêu lọt vào top 3 như trước giải để các em thoải mái hơn. Tuy nhiên, một khi đã có cơ hội tốt như thế này, thì không ai muốn bỏ lỡ.

* TP.HCM đã có thành công bước đầu, nhưng nghe nói ông sẽ nhường chức HLV trưởng cho chuyên gia người Trung Quốc?

- Hiện thời chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc để mời chuyên gia người Trung Quốc Vương Á Nam dẫn dắt TP.HCM ở lượt về, nhưng vẫn chưa nhận được sự trả lời chính thức. Nếu ông Vương Á Nam đồng ý sang TP.HCM thì tôi sẽ lui về vai trò trợ lý.

* Ông có thể cho biết mức thưởng mà toàn đội nhận được sau thành công vừa qua?

- Chúng tôi được LĐBĐ TP.HCM thưởng 50 triệu đồng, Công ty Thái Sơn Nam thưởng 25 triệu, rồi cộng thêm tiền thưởng 10 triệu trích từ quỹ của nhà tài trợ, nên tổng cộng cũng có được 85 triệu để chia cho toàn đội. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng phần nào đã động viên tinh thần cầu thủ thi đấu tốt hơn. 

Quang Huy
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.