B.Bình Dương bất bại dưới thời tướng Chỉnh

03/05/2010 10:18 GMT+7

HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp tục thành công cùng đội bóng miền Đông Nam Bộ khi có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, kể từ ngày ông lên làm HLV trưởng. Bại tướng của B.Bình Dương hôm qua chính là đối thủ đang xếp hạng ba trên bảng tổng sắp K.Khánh Hòa.

Các tiền đạo của Bình Dương đã tỏa sáng trong trận này

HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp tục thành công cùng đội bóng miền Đông Nam Bộ khi có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, kể từ ngày ông lên làm HLV trưởng. Bại tướng của B.Bình Dương hôm qua chính là đối thủ đang xếp hạng ba trên bảng tổng sắp K.Khánh Hòa.

Không có chân sút Huỳnh Kesley vì chấn thương nhẹ, HLV Đặng Trần Chỉnh bố trí 3 tiền đạo Anh Đức, Philani và Amaobi cùng chơi trên hàng công với mục đích “đánh nhanh, thắng nhanh”, và họ đã có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 25. Tiền đạo Anh Đức đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Thi đấu với tinh thần thoải mái sau khi dẫn bàn, B.Bình Dương tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Hoàng Vương có bàn thắng nâng tỉ số lên 2 -0 cho đội nhà từ chấm 11m sau khi hậu vệ K.Khánh Hòa phạm lỗi với Philani trong vòng cấm. Chiếc thẻ đỏ của Phạm Hoàng Đức ở phút 61 khiến K.Khánh Hòa càng gặp khó. Không tìm được bàn rút ngắn tỉ số, đội bóng đến từ phố biển còn để chân sút Philani bên phía B.Bình Dương ghi thêm hai bàn ở phút 82 (Philani) và 90.

Về mối lo ngại chấn thương của Kesley khi anh không tên trong danh sách đăng ký thi đấu, HLV Đặng Trần Chỉnh trấn an: “Kesley chỉ bị chấn thương nhẹ. Tôi quyết định cho anh ta nghỉ ngơi nhằm hồi phục hẳn chấn thương. B.Bình Dương phải căng mình thi đấu ở nhiều mặt trận, do đó BHL phải tính toán để các cầu thủ luôn có được phong độ tốt, bởi chúng tôi xác định các mặt trận V-League hay AFC Cup đều quan trọng như nhau. Kesley sẽ sớm quay trở lại”.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.