B.Bình Dương đã trả lương cho Santos

17/10/2010 10:18 GMT+7

Việc thủ môn Santos về B.Bình Dương đã trở thành một đề tài gây nhiều bàn tán trong những ngày qua, bởi khi B.Bình Dương công bố đã có thủ môn Santos, phía N.Sài Gòn vẫn khẳng định Santos là người của mình đến năm 2013. Còn cựu thủ môn của ĐT.LA này khi được hỏi cũng khẳng định mình vẫn là người của đội bóng ngành ngân hàng.

Ảnh: Bạch Dương

Việc thủ môn Santos về B.Bình Dương đã trở thành một đề tài gây nhiều bàn tán trong những ngày qua, bởi khi B.Bình Dương công bố đã có thủ môn Santos, phía N.Sài Gòn vẫn khẳng định Santos là người của mình đến năm 2013. Còn cựu thủ môn của ĐT.LA này khi được hỏi cũng khẳng định mình vẫn là người của đội bóng ngành ngân hàng.

Trao đổi về vấn đề này, chủ tịch CLB B.Bình Dương ông Nguyễn Minh Sơn cho biết: “Việc Santos về B.Bình Dương là hoàn toàn hợp lệ chứ không vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp, bởi trong hợp đồng đến năm 2013 của Santos với N.Sài Gòn có điều khoản là hợp đồng chỉ có giá trị nếu sau 30 ngày kể từ khi mùa giải kết thúc, hai bên ký tiếp phụ lục. Santos và N.Sài Gòn chưa ký tiếp phụ lục do đó, B.Bình Dương ký hợp đồng với thủ môn này là hợp lệ. Thực ra, chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ về bản hợp đồng này trước khi đặt bút ký. Hiện Santos đã hoàn toàn là người của B.Bình Dương. Chúng tôi cũng đã trả lương tháng 10 cho Santos”.

Nếu một cầu thủ ký hợp đồng cùng lúc với 2 CLB sẽ bị kỷ luật nặng từ VFF và Fifa. Trước đây, trung vệ Minh Đức từng gặp rắc rối lớn khi cùng lúc liên quan đến 2 bản hợp đồng với Thể Công và XM.Hải Phòng. Chính vì vậy, nếu Santos ký hợp đồng cùng lúc với N.Sài Gòn và B.Bình Dương, anh khó tránh khỏi án phạt nặng. Nhiều người tin rằng Santos đủ khôn ngoan để có thể đường hoàng về với B.Bình Dương mà không phải chịu bất kỳ một án kỷ luật nào.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.