B.Bình Dương sẽ thay đến 90% lực lượng cầu thủ

05/09/2013 16:03 GMT+7

(TNO) Sau mùa bóng 2013 đáng quên, Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ một cách rầm rộ. Gần như họ sẽ thay máu đến 90% lực lượng cầu thủ khi tuyên bố thanh lý hợp đồng cầu thủ hết hạn và cho nhiều cầu thủ không đáp ứng chuyên môn ra đi.

(TNO) Sau mùa bóng 2013 đáng quên, Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ một cách rầm rộ. Gần như họ sẽ thay máu đến 90% lực lượng cầu thủ khi tuyên bố thanh lý hợp đồng cầu thủ hết hạn và cho nhiều cầu thủ không đáp ứng chuyên môn ra đi.

>> Fan Sông Lam làm 'dậy sóng' Bình Dương
>> Vòng 15 V-League 2013: B.Bình Dương thoát "đèn đỏ
>> B.Bình Dương hạ gục XMXT.Sài Gòn trên sân Gò Đậu

 
Philani và Vũ Phong đã hết hợp đồng với B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Chóng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương nói: “Chúng tôi gần như làm mới lại đội bóng bởi có đến 70% cầu thủ hết han hợp đồng. Những cầu thủ như Philani, Hữu Thắng, Vũ Phong, Quang Thanh đều được chúng tôi gởi thư cảm ơn đến từng người. Những cầu thủ khác còn hợp đồng với đội như Chí Công, Xuân Hợp, Aneikan chúng tôi đã đồng ý để họ tự liên lạc tìm CLB mới.

Chúng tôi đã liên lạc rất nhiều cầu thủ mà CLB quan tâm để mời họ đến Bình Dương thử việc, kiểm tra sức khỏe và thương thảo hợp đồng, những ai đáp ứng được chúng tôi sẽ ký hợp đồng trong tháng 10 để chuẩn bị cho mùa bóng mới”.

Theo ông Cao Văn Chóng, những cầu thủ mà B.Bình Dương có lời mời là những người đã hết hợp đồng với các CLB cũ như Tấn Trường, Đình Luật, Nsi, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Hoàng Văn Bình...

Nếu chiêu mộ thành công bộ 3 trụ cột của SLNA là Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Văn Bình thì B.Bình Dương sẽ rất mạnh ở mùa giải 2014.

Ông Cao Văn Chóng cho biết mọi việc đang ở mức thương thảo nên chưa thể tiết lộ, tuy nhiên sẽ không có mức 7 tỉ đồng để ký với Trọng Hoàng.

Dù vậy, theo chúng tôi được biết, Trọng Hoàng chỉ đồng ý về đội bóng đất Thủ với mức giá mỗi năm là 2 tỉ đồng, nếu B.Bình Dương ký với đội trưởng SLNA 3 năm thì họ phải chi ra không dưới 6 tỉ.

Giám đốc điều hành CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh cũng cho biết: “Không có tiền nên SLNA không thể giữ chân cầu thủ của mình. Mất Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Hoàng Văn Bình, SLNA sẽ suy yếu, nhưng biết làm sao được vì chúng tôi không thể đọ sức với các đối thủ khác trên thị trường chuyển nhượng”.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.