Bị kỷ luật vẫn được phân công làm nhiệm vụ

17/03/2012 20:55 GMT+7

(TNO) Cùng với trọng tài Võ Minh Trí, trợ lý Nguyễn Toàn Thắng đã mắc lỗi nghiêm trọng ở vòng 9 V-League 2012. Tuy nhiên, trước 1 ngày vòng 10 V-League diễn ra (16.3), trợ lý Nguyễn Toàn Thắng vẫn được phân công làm nhiệm vụ.

(TNO) Cùng với trọng tài Võ Minh Trí, trợ lý Nguyễn Toàn Thắng đã mắc lỗi nghiêm trọng ở vòng 9 V-League 2012. Tuy nhiên, trước 1 ngày vòng 10 V-League diễn ra (16.3), trợ lý Nguyễn Toàn Thắng vẫn được phân công làm nhiệm vụ.

>> Còi "méo" hay đầu "méo"?
>> Trọng tài lại lên “bàn mổ”
>> Bức xúc chuyện trọng tài

 
Trợ lý Nguyễn Toàn Thắng (đầu tiên từ bên phải) đã mắc lỗi nặng ở vòng 9 - Ảnh: Minh Tú

Rất may là trước thắc mắc, phản ứng của giới truyền thông, sáng nay (17.3), Ban trọng tài đã rút trợ lý Nguyễn Toàn Thắng khỏi trận V.Hải Phòng - B.Bình Dương (đã diễn ra vào chiều nay). Thay cho ông Thắng là Nguyễn Ngọc Hà. Tổ trọng tài trận V.Hải Phòng - B.Bình Dương do tay còi Phùng Đình Dũng làm trọng tài chính được đánh giá là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trợ lý Nguyễn Toàn Thắng bị xác định là mắc lỗi nghiêm trọng trong quyết định "bẻ còi" của “còi vàng” Võ Minh Trí, trận Thanh Hóa thắng V.Hải Phòng 3-0 ở vòng 9.

Phút 73, ông Trí rút thẻ đỏ với trung vệ Hữu Phước của Hải Phòng vì cho rằng cầu thủ này đã phạm lỗi với Quốc Phương của Thanh Hóa trong vòng cấm. Sau khi tham khảo trợ lý Nguyễn Toàn Thắng, trọng tài Trí hủy thẻ phạt với Hữu Phước, cho Hải Phòng phát bóng lên.

Theo giải thích của ông Trí, trợ lý Nguyễn Toàn Thắng xác định tiền đạo Sunday đã việt vị trước đó, nên ông quyết định “bẻ còi”.

Ở cuộc mổ xẻ các sai sót của trọng tài, trợ lý Nguyễn Toàn Thắng bị xác định là có lỗi lớn trong khi trọng tài Trí chỉ mắc lỗi không phối hợp tốt với đối tác của mình. Cả ông Trí và ông Thắng đều bị kỷ luật nội bộ, không được gọi làm nhiệm vụ ở vòng 10.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.