Bình Dương, Đà Nẵng đều quyết thắng

24/03/2010 00:59 GMT+7

Trước trận đấu với CLB Sriwijaya (Indonesia) trên sân Jakabaring với sức chứa 40 ngàn chỗ ngồi, HLV Mai Đức Chung (Bình Dương) cho biết: “Chúng tôi đã di chuyển rất vất vả, bởi phải bay từ TP.HCM đến Singapore, sau đó bay tiếp đến Jakarta rồi di chuyển ngược lên Sumabra - một hòn đảo cách khá xa thủ đô của Indonesia, mất cả ngày 22.3.

Nhiều khả năng Đà Nẵng sẽ lấy trọn 3 điểm - Ảnh: Bạch Dương

Trước trận đấu với CLB Sriwijaya (Indonesia) trên sân Jakabaring với sức chứa 40 ngàn chỗ ngồi, HLV Mai Đức Chung (Bình Dương) cho biết: “Chúng tôi đã di chuyển rất vất vả, bởi phải bay từ TP.HCM đến Singapore, sau đó bay tiếp đến Jakarta rồi di chuyển ngược lên Sumabra - một hòn đảo cách khá xa thủ đô của Indonesia, mất cả ngày 22.3.

Vất vả về đi lại đã đành, khi đến khách sạn mà phía bạn bố trí, cả đội lại thêm một phen bực mình. Không phải vì chất lượng khách sạn 2 sao mà vì bữa ăn ở đây quá tệ, cầu thủ không nuốt nổi. Chúng tôi phải kiến nghị và may là đến bữa trưa hôm sau, thức ăn có khá hơn một chút”.

Nhận xét về CLB Sriwijaya, ông Chung chỉ nói: “Đây là một đội bóng mạnh. Họ vừa thắng Selangor của Malaysia với tỷ số rất đậm 6 - 1. Đáng chú ý là trong đội hình có cặp tiền đạo ngoại Krangar Zah (người Liberia), Gumbs Keith (người Saint Kitts& Nevis) và những nội binh chất lượng như Arif, Charis Yulianto. Tuy nhiên, Bình Dương với tinh thần đang lên sau khi thắng SLNA, sẽ rất quyết tâm để giành chiến thắng. Có thể tôi sẽ tung Châu Phong Hòa vào từ đầu. Còn ở hàng công tôi sẽ bố trí 3 mũi nhọn Anh Đức, Philani, Huỳnh Kesley”.

Trong khi đó, đội bóng Hồng Kông NT Realty Woo Tai Po cũng đã đến Đà Nẵng và có buổi tập trên sân Chi Lăng. Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi nhận xét: “Nhìn đội bóng này tập, không thấy có nhân tố nào nổi bật. Họ từng thua Cảng Thái Lan 0-1 ngay trên sân nhà nên tôi nghĩ họ không đáng ngại”. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết cầu thủ Đà Nẵng cũng đang bắt đầu có triệu chứng quá tải, nên tùy tình hình sẽ có những điều chỉnh lực lượng hợp lý. Ông Đức cho biết toàn đội sẽ chơi hết mình, tôn trọng đối thủ và quyết tâm chiến thắng để bảo đảm giành 1 trong  2 vé vào vòng 2. Làm được vậy, Đà Nẵng sẽ tập trung giải quyết “mặt trận” V-League và Cúp quốc gia, vốn rất gay cấn sắp tới.

P.Anh - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.