Bình Dương tạm chiếm ngôi đầu

02/04/2010 19:48 GMT+7

(TNO) Chiều nay 2.4, vòng 7 giải Petro VN Gas V-League diễn ra hai trận đấu sớm với "cơn mưa" bàn thắng của các đội chủ nhà. HLV Lê Thụy Hải của Vissai Ninh Bình (NB) đã có ngày trở về sân Gò Đậu của Bình Dương (BD) đầy thất vọng; còn đương kim vô địch SHB Đà Nẵng (ĐN) bất ngờ gục ngã trước SLNA.

SLNA (trái) thắng trận đầu trên sân nhà - Ảnh: B.D

(TNO) Chiều nay 2.4, vòng 7 giải Petro VN Gas V-League diễn ra hai trận đấu sớm với "cơn mưa" bàn thắng của các đội chủ nhà. HLV Lê Thụy Hải của Vissai Ninh Bình (NB) đã có ngày trở về sân Gò Đậu của Bình Dương (BD) đầy thất vọng; còn đương kim vô địch SHB Đà Nẵng (ĐN) bất ngờ gục ngã trước SLNA.

Chơi ép sân toàn diện nhưng đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, đội bóng đất Thủ mới có được bàn mở tỷ số từ pha đội đầu của Chí Công.

Sau đó, mọi việc trở nên khá dễ dàng cho các học trò của HLV Mai Đức Trung khi lần lượt De Jesus (cú đúp ở các phút 74, 85) và Vũ Phong (76') lập công sau khi tận dụng tốt những đường phản công chớp nhoáng. Trận thắng này giúp BD tạm thời chiếm ngôi đầu với 13 điểm.

Trong khi đó, trên sân Vinh, đội bóng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng SLNA đã có trận đấu giải tỏa áp lực cho Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh cùng HLV Hữu Thắng khi "giã" đến 5 bàn không gỡ vào lưới ĐN. Đây cũng là trận thắng đầu tiên trên sân nhà của SLNA trong mùa giải này.

Hiệp 1 khép lại với bàn thắng duy nhất của Rajko Vidovic ở phút 40. Kịch bản hiệp 2 giống với trận đấu trên sân Gò Đậu khi các cầu thủ của SLNA liên tiếp ghi bàn trước một ĐN bất ngờ chơi dưới sức.

Sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Bình ở phút 50, trong vòng hơn 10 phút cuối trận, lần lượt Hoàng Helio (79'), Mitrovic Dalibor (80’) và Trọng Hoàng (88’) lập công đem về chiến thắng đậm đà cho đội bóng Sông Lam, đồng thời đưa họ lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Năm trận đấu còn lại của vòng 7 sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật 4.4.

T.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.