Bóng đá nữ Việt Nam dưới thời Takashi

11/04/2015 08:38 GMT+7

HLV người Nhật Bản Takashi sắp chính thức bắt tay vào công việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, khi vào ngày 16.4, 29 cầu thủ sẽ tập trung để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

HLV người Nhật Bản Takashi sắp chính thức bắt tay vào công việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, khi vào ngày 16.4, 29 cầu thủ sẽ tập trung để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Do mới tìm hiểu lượt đi giải vô địch quốc gia và hơn nữa, thời gian đến giải đấu quan trọng nhất dành cho bóng đá nữ năm 2015 đã quá cận kề (năm nay SEA Games 28 không có bóng đá nữ) nên ông Takashi vẫn giữ gần như nguyên đội hình đã từng lọt vào top 4 ASIAD 17 năm ngoái.
Trụ cột vẫn gồm những tên tuổi như Đặng Kiều Trinh, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nguyệt, Bùi Thị Như, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thành... Sự vắng mặt duy nhất là trung vệ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Anh khi cô gái sinh năm 1985 này đã chủ động nói lời chia tay sau 15 năm cống hiến cho đội tuyển nữ. Dù HLV Takashi vẫn rất muốn triệu tập Ngọc Anh nhưng hôm qua 10.4, cô đã đến trụ sở VFF đệ đơn xin được rút lui. Ngọc Anh cho hay, hiện tại thể lực của cô không đảm bảo và chấn thương đầu gối trái chưa khỏi hẳn.
Khiếm khuyết một nhân vật quan trọng ở hàng thủ nhưng HLV Takashi lại bổ sung thêm 5 cầu thủ trẻ của đội U.19 nữ, chơi ở tuyến giữa và hàng công, gồm tiền vệ Biện Thị Hằng, Nguyễn Bích Thùy, Nguyễn Kim Anh, tiền đạo Nguyễn Thị Vạn, Lê Hoài Lương. Ban huấn luyện người Việt gồm Nguyễn Thúy Nga, Văn Thị Thanh, Vũ Bá Đông, Nguyễn Thị Kim Hồng.
Đội sẽ tập một tuần tại Hà Nội rồi di chuyển vào TP HCM - địa điểm đăng cai giải vô địch Đông Nam Á từ ngày 2 - 10.5 trên sân Thống Nhất. Đội nữ VN ở bảng B và sẽ gặp Myanmar vào ngày 2.5, gặp Malaysia ngày 4.5, gặp Philippines ngày 6.5. Bảng A gồm Thái Lan, U.20 Úc, Indonesia, Lào. Năm 2013, nữ VN chỉ đoạt HCĐ nên VFF đặt chỉ tiêu cho thầy trò ông Takashi là lọt vào trận chung kết. Theo bảng xếp hạng FIFA, bóng đá nữ VN đang đứng thứ 2 Đông Nam Á, xếp sau Thái Lan; đứng thứ 34 thế giới (cũng đứng sau Thái Lan đang ở vị trí 29).
HLV đội nữ VN sẽ làm trợ lý cho ông Miura
Nếu không có gì thay đổi, vào giữa tháng 5 tới, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) sẽ bổ nhiệm tạm thời HLV đội tuyển bóng đá nữ VN Norimatsu Takashi làm trợ lý cho HLV Miura.
Cụ thể, sau khi kết thúc giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào ngày 10.5, do đội nữ hết nhiệm vụ trong năm nay nên để tận dụng chất xám của ông Takashi, VFF sẽ tạm điều chuyển HLV Nhật Bản này sang đội nam. Ông sẽ làm trợ lý ngắn hạn cho đồng hương Miura khi đội tuyển bóng đá quốc gia tập trung vào ngày 18.5 để chuẩn bị cho hai trận đấu ngày 11.6, 16.6 tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Khác với ông Miura một mình sang VN, HLV Takashi sẽ đưa cả vợ, con đến Hà Nội trong suốt thời gian hành nghề tại VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.