Bóng đá nữ VN chưa vượt trội so với Thái Lan và Myanmar

09/04/2013 19:58 GMT+7

(TNO) Đó là nhận định của HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát tại buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam vào chiều 9.4.

(TNO) Đó là nhận định của HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát tại buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam (VN) vào chiều 9.4.

>> HLV Trần Vân Phát: Asian Cup khó hơn World Cup!
>> VFF tái ký hợp đồng với HLV Trần Vân Phát
>> HLV tuyển bóng đá nữ VN Trần Vân Phát: "Tôi lo lắng nhưng không bi quan

 
HLV Trần Vân Phát (bìa trái) rất thận trọng khi nói đến mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2015 - Ảnh: Ngô Nguyễn

Đội tuyển bóng đá nữ VN gặp nhiều khó khăn trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2014. Mà tổn thất nặng nề đầu tiên là việc thiếu hụt hậu vệ trẻ Chương Thị Kiều (cô bị chấn thương tại giải U.19 và sắp phải phẫu thuật).

Tài năng trẻ này là phát hiện lớn của HLV Trần Vân Phát và cô đã góp công không nhỏ khi cùng đội nữ đoạt HCV AFF Cup 2012.

Người đá cặp với Kiều - cầu thủ Ngọc Anh tuy vẫn có tên nhưng vừa khỏi chấn thương nên phong độ chưa thể đạt 100%. Ông Phát tỏ ra khá lo lắng: “Sức mạnh hàng thủ có thể bị ảnh hưởng nhưng dù sao trong tay tôi vẫn có những hậu vệ khác và hy vọng họ sẽ đáp ứng được yêu cầu”.

Tuy VN vừa đoạt chức vô địch AFF Cup 2012, lại được AFF trao tặng danh hiệu đội tuyển nữ xuất sắc nhất năm 2012, nhưng ông Phát vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng: “Mục tiêu lớn của chúng ta là có mặt ở World Cup 2015 và hiện tại, trình độ của VN vẫn chưa vượt trội hẳn so với Thái Lan hay Myanmar.

Cơ hội đến World Cup của VN và hai đối thủ này được chia đều nên VN không được phép chủ quan. Trước mắt, VN sẽ phải cố gắng thi đấu thật tốt ở vòng loại Asian Cup - nơi mà bảng C của VN toàn hội tụ những đội bóng có chất lượng của châu Á”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.