Buổi tập trầm lắng

12/01/2010 08:41 GMT+7

Sau hai ngày nghỉ tạm thời, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được tập trung trở lại và ra sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF tập luyện buổi đầu tiên. So với đội hình đá trận hòa Lebanon 0-0, ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có sự tập trung trở lại của hai trụ cột Việt Cường và Công Vinh sau một trận phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt.

Sau hai ngày nghỉ tạm thời, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được tập trung trở lại và ra sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF tập luyện buổi đầu tiên. So với đội hình đá trận hòa Lebanon 0-0, ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có sự tập trung trở lại của hai trụ cột Việt Cường và Công Vinh sau một trận phải nghỉ thi đấu vì thẻ phạt.

Ở buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ, trừ trung vệ Long Giang, tất cả các cầu thủ còn lại đều có thể tham gia tập luyện bình thường. Trong hai giờ tập luyện, HLV Calisto cho các cầu thủ tập bài tấn công biên với Đình Đồng và Đình Luật đảm nhiệm vai trò hậu vệ biên, thực hiện các cú tạt bóng vào phía trong khu vực 16m50 cho các đồng đội dứt điểm. Tiếp đó, trong phần thi đấu đối kháng, HLV Calisto luôn miệng nhắc nhở các tuyển thủ phải di chuyển liên tụ, không được phép dừng lại ngay cả khi đã để mất bóng.

Sau sự cố mất hộ chiếu của Hồng Sơn gây ầm ĩ dư luận trong suốt mấy ngày qua, không khí buổi tập luyện của đội tuyển Việt Nam khá trầm lắng. Hầu như không thấy tiếng cười đùa từ phía các tuyển thủ và thành viên BHL, tất cả chỉ lo chuyên tâm vào luyện tập, khi kết thúc là tranh thủ ra xe để tránh rét và về cho sớm.

Hàn Đan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.