Cả thế giới "choáng" với bản quyền truyền hình Premier League

23/01/2013 20:48 GMT+7

(TNO) Việc công ty IMG chào bán gói bản quyền truyền hình Premier League tại Việt Nam trong 3 mùa giải từ năm 2013 đến 2016 với giá 37,5 triệu USD (781,185 tỉ đồng - làm tròn số) đã khiến nhiều người sốc. Tuy nhiên, mức giá này chưa là gì nếu so với một số nước trong khu vực và thế giới.

(TNO) Việc công ty IMG chào bán gói bản quyền truyền hình Premier League tại Việt Nam trong 3 mùa giải từ năm 2013 đến 2016 với giá 37,5 triệu USD (781,185 tỉ đồng - làm tròn số) đã khiến nhiều người sốc. Tuy nhiên, mức giá này chưa là gì nếu so với một số nước trong khu vực và thế giới.

>> Không nhất thiết quan tâm đến bản quyền truyền hình độc quyền?
>> Choáng" với bản quyền truyền hình Premier League ở Việt Nam
>> Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Các đài VN quyết không mua giá cao

Giá bản quyền Premier League ở Việt Nam chưa là gì
Bản quyền truyền hình Premier League ngày càng được bán với giá cao - Ảnh: AFP

Bản quyền Premier League ở Thái Lan gấp 8 lần Việt Nam

Sở dĩ con số trên khiến người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam sốc là vì nó gấp đôi số tiền mà các nhà đài bỏ ra mua bản quyền truyền hình Premier League từ công ty MP&Silva trong giai đoạn 2010-2013 (19 triệu USD).

Dù vậy, theo tờ Bangkok Post, công ty Cable Thai Holding Plc (CTH) đã bỏ ra số tiền nhiều hơn rất nhiều là 300 triệu USD để sở hữu bản quyền truyền hình Premier League tại 3 nước Thái Lan, Lào và Campuchia. Như vậy, số tiền mà CTH bỏ ra cao hơn 8 lần so với giá mà IMG chào bán với các nhà đài Việt Nam.

Bangkok Post cho biết, để có được số tiền khổng lồ trên, CTH đã phải vay ngân hàng Bangkok 14 tỷ baht (khoảng 470 triệu USD). Nhờ đó, CTH có nguồn lực tài chính để đánh bại một loạt đối thủ khác trong cuộc đấu thầu. Cách đây 3 năm, TrueVisions là đơn vị trúng thầu với mức giá chỉ là 46 triệu USD.

Dù phải đối mặt với khoản nợ lớn nhưng lãnh đạo CTH tỏ ra không hề lo lắng. Bởi hiện CTH có 3,5 triệu thuê bao mức mức giá thuê bao là 300 baht (khoảng 11 USD)/tháng.

"Chúng tôi sẽ phát triển mạng lưới thuê bao trong thời gian tới. Theo đó, sẽ có những gói thuê bao khác nhau dành cho nhiều đối tượng khách hàng. Gói thuê bao cơ bản gồm có 380 trận đấu Premier League sẽ được đưa ra với giá 399 baht (hơn 13 USD). Mức thuê bao cao nhất sẽ vào khoảng 1000 baht (hơn 33 USD)", ông Kittsanan Ngamphathipong, giám đốc điều hành của CTH nói với phóng viên Bangkok Post.

Nước Anh cũng "choáng" với bản quyền Premier League

Chỉ tính riêng trong khuôn khổ nước Anh, việc giá trị tiền bản quyền truyền hình 3 mùa sắp tới từ mùa 2013-2014 đến 2015-2016 tăng đến 70,2% so với 3 mùa gần đây là 2010-2011 đến 2012-2013 (cụ thể là từ giá trị 1,782 tỉ bảng tăng lên đến 3,018 tỉ bảng).

Kênh Sky Sports nắm độc quyền trực tiếp 115/138 trận/mùa với giá trị mỗi năm phải trả từ 760 triệu bảng. 23 trận còn lại thuộc quyền của kênh ESPN. Hãng BBC mua gói Điểm tin trận đấu và phát biểu với giá 178 triệu bảng.

Tuy nhiên, con số này chưa dừng lại vì nếu cộng thêm tiền bản quyền truyền hình bán ra nước ngoài khắp toàn cầu, thì giá trị bản quyền truyền hình giải  Premier League trong 3 mùa sắp tới tăng lên tới 5,5 tỉ bảng. Một con số “hết hồn”, như Sport Mail bình luận. Và rõ ràng, với mức phí như vậy thì giải  Premier League giờ không thể phục vụ người nghèo được.

Tại Myanmar, nơi có thu nhập bình quân của một người lao động hàng năm là 819 bảng, nhưng để thỏa mãn niềm đam mê bóng đá giờ người xem phải chi thêm bộn tiền. Được biết, Công ty truyền hình trả tiền của nước này là Sky Net giờ nếu muốn có bản quyền giải  Premier League trong 3 mùa tới, phải chi trả tới 25 triệu bảng so với chỉ 200.000 bảng mà họ đã trả cho 3 mùa vừa rồi.

Tại 2 thị trường được các CLB Anh ưa chuộng là Singapore và Hong Kong, các CĐV yêu mến các CLB danh tiếng như M.U, Arsenal, Chelsea… giờ cũng phải chi tiền mạnh tay mới mong được xem các trận đấu, vì tiền bản quyền truyền hình ở 2 nước này cũng tăng trong khoảng từ 150 triệu đến 200 triệu bảng cho 3 mùa tới.

Tương tự, ở các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay ở các khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ… giá trị tiền bản quyền truyền hình giải  Premier League 3 mùa tới cũng tăng gấp 3-4 lần so với trước đây.

Các đơn vị mua được bản quyền Premier League

- Trung Quốc và Macau: Super Sports Media Group

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

Giai đoạn: 2013/2014-2018/2019

Không tiết lộ chi phí

- Mỹ: NBC

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

250 triệu USD

- Canada: Sportsnet và TSN

190 trận mỗi mùa

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

- Brazil: Fox Sports International và ESPN

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

15 triệu USD mỗi mùa

- Khu vực Caribe: International Media Content

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

- Nam Phi, Nigeria và khu vực cận Sahara: SuperSport

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2018/2019

Không tiết lộ chi phí

- Vương quốc Anh: BSkyB (116 trận mỗi mùa) và BT (38 trận mỗi mùa)

2013/2014-2015/2016

4,76 tỷ USD

- Singapore: SingTel

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

- Thụy Điển và Đan Mạch: Modern Times Group

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

- Thái Lan, Lào và Campuchia: CTH Network

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

300 triệu USD

- Indonesia, New Zealand và 15 đảo quốc Thái Bình Dương: MP & Silva

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

- Nhật Bản, Mông Cổ và Việt Nam: IMG Media

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

- Khu vực Nam Mỹ (ngoại trừ Brazil): DirecTV PanAmericana

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

- Mexico, khu vực Trung Mỹ và Cộng hòa Dominica: Sky Mexico

Toàn bộ 380 trận mỗi mùa giải

2013/2014-2015/2016

Không tiết lộ chi phí

Khánh Uyên - Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.