Các đội nước ngoài quá mạnh

20/09/2011 00:48 GMT+7

5 đội bóng Iran, Aspire (Qatar), Thái Lan, Singapore và Malaysia đã chính thức gửi danh sách tham dự Giải U.21 quốc tế từ ngày 25.9 đến 4.10 với lực lượng rất mạnh.

Iran, ứng viên nặng ký ở giải U.21 quốc tế sắp khởi tranh tại Gia Lai - Ảnh: Khả Hòa

5 đội bóng Iran, Aspire (Qatar), Thái Lan, Singapore và Malaysia đã chính thức gửi danh sách tham dự Giải U.21 quốc tế từ ngày 25.9 đến 4.10 với lực lượng rất mạnh.

Iran là cái tên đáng chú ý đầu tiên vì đội này từng vô địch giải U.21 quốc tế 2008 ở Huế. Khi đó Iran đã trình diễn một lối chơi đẳng cấp với nhiều pha xử lý bóng vừa đẹp mắt vừa ngẫu hứng. Chính vì vậy sự có mặt của Iran tại sân Pleiku lần này chắc chắn sẽ làm hài lòng khán giả phố Núi.

HLV trưởng Akbar Mohammadi trong mail gửi cho BTC giải cho biết: “Phải khó khăn lắm chúng tôi mới gút lại thành phần 20 cầu thủ vào chiều qua để dự Giải U.21 quốc tế của các bạn. Dù thành phần của chúng tôi đa số sinh năm 1993, nhưng đây là những hạt nhân được chọn lọc từ 39 cầu thủ ban đầu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại giải U.19 châu Á sẽ khởi tranh vào cuối tháng 10 tới. Chúng tôi biết Giải U.21 quốc tế do Báo Thanh Niên là giải đấu hấp dẫn và có chất lượng mà 3 năm trước chúng tôi từng tham dự. Thế nên đến với giải đấu này, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục giành thành tích tốt và quan trọng là cống hiến cho khán giả những tinh hoa của bóng đá trẻ Iran”.

Theo kế hoạch, U.21 Iran sẽ từ Teheran đi Doha, sau đó bay đến Hà Nội vào chiều ngày 24.9 rồi chuyển tiếp đi Pleiku để kịp ra quân gặp Singapore vào ngày 27.9.

Ứng cử viên nặng ký khác chính là Học viện Aspire (Qatar) khi 20 cầu thủ của đội đến từ 6 quốc gia của châu Phi gồm 5 của Senegal, 5 Nigeria, 4 Cameroon, 3 Nam Phi, 2 Ghana và 1 của Kenya. Tất cả những cầu thủ này đều sinh năm 1994, nghĩa là cũng rất trẻ như Iran, nhưng trình độ chắc chắn không hề thấp. Bởi họ đều được các chuyên gia đến từ Barcelona tuyển chọn rất nghiêm ngặt và trải qua nhiều thử thách trong một môi trường đào tạo tốt nên không ngừng tiến bộ. Tiền vệ Nguyễn Thái Sung của VN đang được đào tạo tại Aspire cho biết: “Những cầu thủ của học viện sang VN có trình độ kỹ thuật rất cao, chơi bóng bài bản nhưng cũng rất sáng tạo. Đặc biệt họ có những tố chất của những cầu thủ nhà nghề trong tương lai nên rất chuyên nghiệp trong thi đấu cũng như cách thể hiện. Chính điều đó giúp Aspire từng vượt qua trẻ M.U 5-1 tại Milk Cup”.

Sự có mặt của Aspire sẽ là đối trọng thú vị của Iran tại Giải U.21 quốc tế. Nhưng thú vị hơn chính là sự có mặt của HLV Bora Milutinovic. Ông sẽ đến VN vào ngày 23.9 và đi thẳng lên Pleiku dự cuộc họp báo tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai chiều ngày 24.9 trong vai trò cố vấn kỹ thuật của Aspire.

U.21 Thái Lan đến VN lần này cũng rất mạnh vì không phải là U.19 đang thi đấu chung kết giải U.19 Đông Nam Á tại Lào. Họ có rất nhiều cầu thủ sinh năm 1991 và 5 trong số này được HLV Pol Chomchuen triệu tập vào U.23 Thái Lan có mặt tại SEA Games 26. Do biết giải đấu có Iran và Aspire (Qatar) nên Thái Lan quyết tâm đưa lực lượng mạnh nhất không chỉ cọ xát nâng cao trình độ mà còn quyết vào chung kết.

Ngay cả U.21 Singapore cũng có rất nhiều cầu thủ sinh năm 1990. HLV Sundram Moorthy từng dẫn đội Singapore sang VN nhiều lần khẳng định: “Giải U.21 quốc tế hằng năm luôn rất hay và rất thu hút nên chúng tôi luôn muốn tham gia để kiểm chứng khả năng của mình một cách tốt nhất”. Cũng chiều qua, Malaysia đã gút danh sách 31 cầu thủ xuống còn 20. HLV Ismail Ibrahim cũng từng dẫn đội sang VN năm rồi đánh giá: “Chúng tôi thấy chất lượng giải U.21 ngày càng cao, lần này có 2 đội bóng đến từ Tây Á quả thật sẽ rất khó cho các đội Đông Nam Á. Nhưng bóng đá luôn bất ngờ, bóng chưa lăn chưa thể nói trước điều gì. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng tôi phải cố thắng chủ nhà VN”.

Lịch thi đấu giải U.21 quốc tế (sân Pleiku)

Ngày

Giờ

 Bảng

Đội gặp nhau

25.9

 

 

 

27.9

 

 

29.9

 

 

1.10

2.10

 

4.10

 

15 giờ 30

17 giờ 30

17 giờ  45

 

15 giờ 30

17 giờ 45

 

15 giờ 30

17 giờ 45

 

15 giờ 30

15 giờ 30

 

15 giờ 30

17 giờ 45

 

 

 

  B

 

  A

 

  A

  B

 

 B

 A

Thái Lan - Singapore

Lễ khai mạc

VN - Malaysia

 

Aspire - Malaysia

Iran-Singapore

 

Thái Lan - Iran

VN - Aspire

 

Bán kết 1 A-2 B

Bán kết 1 B-2 A

 

Tranh hạng ba

Chung kết

 

VTV2, HTVC thể thao, Bóng đá TV, K+ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, trận khai mạc, 2 trận bán kết, trận chung kết và lễ trao thưởng.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.