Các đối thủ tuyển Việt Nam giải bài toán vòng loại World Cup

17/07/2021 08:55 GMT+7

5 đối thủ của tuyển Việt Nam đều chọn sân nhà để thi đấu vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á. Nhưng trước khi đi đến quyết định này, ít nhất cũng có 2 đội phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

 
Việc Chính phủ bật đèn xanh để tuyển Việt Nam áp dụng cơ chế bong bóng thực sự là một tháo gỡ rất lớn, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022. Được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình nơi chúng ta vẫn đang có thành tích bất bại sẽ là lợi thế rất lớn. Điều này hy vọng giúp thu hẹp phần nào khoảng cách khi những đội bóng hàng đầu châu lục sẽ bung hết sức. Tin vui càng có ý nghĩa quan trọng khi nhìn sang những đối thủ cùng thuộc bảng B như Úc và ngay cả Trung Quốc cũng đang chạy đua với thời gian để kịp tập trung đội tuyển.
Trước giờ chốt sân nhà theo quy định ngày 16.7 của AFC hiện chỉ có Nhật Bản, Oman, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ chọn sân nhà. Riêng Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) đau đầu vì quy định siết chặt nhập cảnh và cách ly phòng chống Covid-19 đến 14 ngày của nước này. Đề xuất giảm thời hạn cách ly còn 48 giờ của FFA trước đó không được duyệt khiến nhiều khả năng họ phải chọn sân trung lập. “Nếu kiến nghị của chúng tôi không có sự đồng ý từ chính phủ, chắc chắn đội tuyển Úc phải đá trên sân trung lập, có thể là Doha (Qatar), Hồng Kông, Abu Dhabi hoặc Dubai (UAE). Đây là thực tế mà chúng tôi đang phải đối mặt”, dẫn lời Giám đốc điều hành FFA James Johnson.
Đây đã là vòng loại cuối cùng, nơi tất cả các đội bóng sẽ tung hết sức lực để tranh vé dự World Cup 2022. Do vậy, sân nhà sẽ là chìa khóa mang tính quyết định cho mỗi đội bóng. Nỗi lo của FFA cũng dễ hiểu khi nhìn vào con số vỏn vẹn 28% chiến thắng các trận đấu xa nhà của đội tuyển Úc từ 2013. Ngược lại, từ khi gia nhập AFC năm 2006, đội tuyển Úc chỉ thua đúng 1 trận sân nhà và vô địch Asian Cup 2015 khi đăng cai tổ chức. Theo phát ngôn viên của FFA, họ nỗ lực thương thảo với chính phủ để thực hiện quy tắc cách ly “bong bóng”. Thủ đô London của nước Anh từng được Úc chọn làm sân nhà trong các trận giao hữu nhưng AFC không đồng ý cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra vì không nằm trong khu vực. Những phương án dự phòng được mở rộng ra với các địa điểm mới tại Malaysia, Singapore. Tuy nhiên vào giờ chót, chính phủ Úc đã đồng ý cho đội Úc đăng cai sân nhà, giảm quy định cách ly và áp dụng quy tắc “bong bóng” của AFC.

Tuyển Úc vào giờ chót được thi đấu sân nhà

AFC

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và các CLB giải vô địch quốc gia nước này (CSL) sau khi họp bàn đã chấp nhận thi đấu dồn toa với mật độ siêu dày. Đầu tiên, 30 vòng đấu của CSL được nén lại còn 22 vòng. Ngoài 5 vòng đã đá, các lượt đá từ thứ 6 - 14 (tổng cộng 9 trận) sẽ diễn ra trong vòng 26 ngày, với mật độ 2,9 ngày/trận để ưu tiên cho đội tuyển quốc gia có 111 ngày chuẩn bị và thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, bao gồm 2 tuần tập huấn khởi đầu từ 17.8. Tờ Sina Sports phân tích việc đá với mật độ dày đặc từ 15.7 - 12.8 dấy lên những lo ngại về chấn thương và quá tải cho các cầu thủ trong điều kiện thời tiết oi bức, nhưng CFA và các CLB chấp nhận làm điều chưa từng có trong lịch sử để ủng hộ cho đội tuyển quốc gia. Cũng theo tờ Sina Sports, rất có thể BHL đội tuyển Trung Quốc sẽ tập huấn kết hợp trong nước và nước ngoài phục vụ cho giấc mơ tham dự World Cup 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.