Cách làm lạ lùng ở SVĐ Kon Tum

07/04/2013 03:25 GMT+7

Lần đầu tiên đăng cai vòng chung kết giải U.19 Cúp Tôn Hoa Sen, cách làm của Kon Tum đã để lại nhiều vấn đề cần khắc phục.

Lần đầu tiên đăng cai vòng chung kết giải U.19 Cúp Tôn Hoa Sen, cách làm của Kon Tum đã để lại nhiều vấn đề cần khắc phục.

Ông Dương Nghiệp Khôi, Phó tổng thư ký VFF, nhận xét sân vận động Kon Tum cơ ngơi khá bề thế, nhưng cách bố trí lan can ở khu vực khán đài A và B thiếu khoa học, rối rắm, vụn vặt, nguy hiểm. Nếu làm lan can thì ngăn cách theo kiểu hàng dọc, chứ không làm hàng ngang, mỗi khi tỉnh cần tổ chức sự kiện lớn, muốn xếp hình xếp chữ trên khán đài sẽ rất khó.

Cách làm lạ lùng ở SVĐ Kon Tum
Khán đài chằng chịt lan can ngang - Ảnh: Minh Trần

Thực tế ở khu vực khán đài A, khu vực VIP, không có lối đi thẳng lên xuống giữa khán đài với mặt sân vận động, phải đi lòng vòng qua khu vực khác hoặc xuống tầng hầm, với khoảng cách khá xa. Nếu đứng từ dưới mặt sân ngẩng đầu lên, hoặc trên khán đài cúi xuống, nhìn hệ thống lan can, đường đi lối lại của sân Kon Tum, chẳng khác trận đồ bát quái.

Nguy hiểm không kém, khán giả vào sân được mang theo vật cứng như mũ bảo hiểm, chai đựng nước, thậm chí có cả quầy bán nước đóng chai sẵn trên khán đài. Nếu không kịp thời khắc phục tình trạng trên, có thể xảy ra hệ lụy khó lường. 

Minh Vỹ

>> SLNA và Khánh Hòa tranh chung kết U.19
>> Thất vọng U.19 VN
>> U.19 VN khởi đầu thất bại
>> U.19 Việt Nam thua đậm ở trận tranh hạng 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.