Cấm thi đấu vĩnh viễn cầu thủ Văn Quyền

08/03/2011 00:34 GMT+7

Hôm qua, LĐBĐ TP.HCM (HFF) và BTC giải bóng đá hạng A TP.HCM đã họp và đưa ra quyết định kỷ luật thích đáng đối với các cầu thủ tham gia lăng mạ, hành hung nữ trọng tài FIFA Mai Hoàng Trang trong trận đấu ngày 3.3 trên sân Tao Đàn.

Hôm qua, LĐBĐ TP.HCM (HFF) và BTC giải bóng đá hạng A TP.HCM đã họp và đưa ra quyết định kỷ luật thích đáng đối với các cầu thủ tham gia lăng mạ, hành hung nữ trọng tài FIFA Mai Hoàng Trang trong trận đấu ngày 3.3 trên sân Tao Đàn.

Theo đó, cầu thủ Vũ Văn Quyền (16 - Hưng Thịnh Phú), người đã lao từ phía sau đánh vào cổ trọng tài Hoàng Trang bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở các giải đấu tại TP.HCM. HFF cũng đề nghị lên VFF cấm thi đấu vĩnh viễn cầu thủ này trên phạm vi toàn quốc. Cầu thủ Phan Trần Quý (6 - Hưng Thịnh Phú), người lao vào xô ngã trọng tài Hoàng Trang cũng bị cấm thi đấu 2 năm.


Trọng tài FIFA Mai Hoàng Trang - Ảnh: CTV 

Cũng trong buổi họp, ông Trần Quang Hùng - Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, đồng thời là lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh Phú đã lên tiếng xin lỗi BTC, ban trọng tài, người hâm mộ và đặc biệt là trọng tài Hoàng Trang vì những hành vi đáng xấu hổ mà các cầu thủ trên đã làm. Ông Hùng cho biết đã cắt mọi chế độ lương, thưởng và loại hai cầu thủ này ra khỏi đội.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.