Cần Thơ đăng cai 2 giải U.21

26/02/2014 03:10 GMT+7

Hôm qua, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có cuộc làm việc với BTC giải U.21 Báo Thanh Niên về việc xin đăng cai vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 năm 2014 và giải U.21 quốc tế lần thứ 8 năm 2014.

Hôm qua, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có cuộc làm việc với BTC giải U.21 Báo Thanh Niên về việc xin đăng cai vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 năm 2014 và giải U.21 quốc tế lần thứ 8 năm 2014.

Trên tinh thần văn bản của ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, BTC giải U.21 thống nhất sẽ tổ chức cả 2 giải U.21 tại TP.Cần Thơ. Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch CTCP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21, đánh giá cao nỗ lực của TP.Cần Thơ trong việc đẩy mạnh phát triển các hoạt động thể thao, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất (sân thi đấu chính có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, sân tập Quân khu 9 và cụm sân cỏ nhân tạo) và các điều kiện đảm bảo đăng cai cả 2 giải U.21.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, vòng chung kết giải U.21 mới quay lại đồng bằng sông Cửu Long (lần đầu năm 2003 do An Giang đăng cai) nên BTC giải U.21 đề nghị TP.Cần Thơ khẩn trương hoàn tất các hạng mục còn dang dở ở sân chính như mái che và lắp đặt ghế ngồi, chuẩn bị tốt lực lượng U.21 để phục vụ có hiệu quả khán giả địa phương. Với giải quốc tế, đây cũng là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức nên cần có sự phối hợp chặt chẽ với BTC để đón tiếp chu đáo và tạo ấn tượng với các đội U.21 Sydney (Úc), Thái Lan, Malaysia, sinh viên Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

Theo kế hoạch do Phòng Tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng đá VN đã sơ bộ thống nhất với BTC giải, vòng loại giải U.21 sẽ diễn ra từ 5.9 đến 18.9, vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên sẽ diễn ra từ ngày 25.9 - 5.10 và giải U.21 quốc tế từ 11 - 21.10.2014.

Q.T

 >> Những khoảnh khắc đáng nhớ tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên
 >> Cần Thơ đăng cai giải U.21 năm 2014
 >> Thắng luân lưu, U.21 Việt Nam vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.