Cảnh cáo, cách chức HLV phó của Huy Hoàng

19/09/2012 03:20 GMT+7

Sáng qua 18.9, Hội đồng kỷ luật CLB SLNA đã họp, ra quyết định kỷ luật đối với trung vệ đội trưởng Huy Hoàng (ảnh) vì hành vi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, gây tai nạn trên đường phố Thanh Hóa chiều 7.9.

Sáng qua 18.9, Hội đồng kỷ luật CLB SLNA đã họp, ra quyết định kỷ luật đối với trung vệ đội trưởng Huy Hoàng (ảnh) vì hành vi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, gây tai nạn trên đường phố Thanh Hóa chiều 7.9.

Theo quan điểm của Hội đồng kỷ luật CLB SLNA, sự cố của Huy Hoàng nếu xét ở góc độ pháp lý chỉ là một vụ tai nạn giao thông. Huy Hoàng có lỗi khi lái xe trong tình trạng say rượu, nhưng may mắn hậu quả gây ra không nghiêm trọng, sau đó anh cũng đã thỏa thuận được với gia đình người bị nạn.

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, Huy Hoàng đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cá nhân cũng như CLB, đặc biệt là khi mặc áo đội tuyển VN. Hình ảnh Huy Hoàng “múa” trong video clip lan truyền trên mạng bị đánh giá là rất phản cảm, tạo nên phản ứng không hay trong dư luận.

Trên cơ sở cân nhắc công - tội, Hội đồng kỷ luật CLB SLNA thống nhất cách chức HLV phó, tước băng đội trưởng của Huy Hoàng, kỷ luật cảnh cáo trước toàn đội. Huy Hoàng đồng thời phải nộp phạt đối với lỗi say rượu vi phạm lần đầu là 3 triệu đồng. Đây được coi là án phạt nghiêm khắc của SLNA đối với Huy Hoàng, nhằm nêu gương cho các cầu thủ trẻ.

Hôm qua, Huy Hoàng cũng đã có mặt tại TP.Thanh Hóa để nhận quyết định xử phạt hành chính 6,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 60 ngày (hình phạt bổ sung). Công an TP.Thanh Hóa đã trả lại cho cầu thủ này chiếc ô tô Honda CRV mang BKS 37N-6752, phương tiện mà Huy Hoàng điều khiển gây tai nạn. Đồng thời, Công an TP.Thanh Hóa cũng có thông báo về hành vi vi phạm của Huy Hoàng gửi về nơi cư trú và đơn vị chủ quản của cầu thủ này.

Xuyên Vân - Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.