Cầu thủ Thanh Hóa đã có bài học nhớ đời

12/04/2014 20:04 GMT+7

(TNO) HLV Mai Đức Chung đã phải thốt lên rằng Thanh Hóa vừa nhận bài học lớn sau thất bại 0-8 trên sân Đồng Nai và qua đó mất luôn ngôi đầu về tay Bình Dương.

(TNO) HLV Mai Đức Chung đã phải thốt lên rằng Thanh Hóa vừa nhận bài học lớn sau thất bại 0-8 trên sân Đồng Nai và qua đó mất luôn ngôi đầu về tay Bình Dương.

>> Thua 0-8 tại Đồng Nai, Thanh Hóa mất ngôi đầu
>> Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với Mạc Hồng Quân
>> Thanh Hóa thắng sít sao, Đồng Nai thảm bại

 
Thanh Hóa đã nhận trận thua đầu tiên trong mùa - Ảnh: Khả Hòa

HLV Chung nói: “9 trận bất bại nên mọi người đều nghĩ chúng tôi là đội bóng mạnh. Thật sự hôm nay Đồng Nai mới là đội mạnh hơn và họ chơi rất tốt.

Chúng tôi thua đậm vì mất thủ môn và vỡ trận, thể lực cầu thủ yếu và không triển khai lối chơi tốt nên càng đá càng tạo sơ hở cho đối phương khai thác.

Đây là một bài học kịp lúc cho cầu thủ chúng tôi. Để muốn đứng vững ở nhóm đầu bảng xếp hạng, cầu thủ chúng tôi phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi xin chúng mừng chiến thắng của Đồng Nai”.

Trong khi đó HLV Trần Bình Sự cho biết, ông chỉ bất ngờ về tỷ số đậm chứ không bất ngờ về chiến thắng: “Tôi cũng không thể ngờ các cầu thủ của mình có thể giành chiến thắng đậm đến như vậy.

Tôi đã lên đấu pháp để bắt bài Thanh Hóa và các cầu thủ của chúng tôi xuất sắc thực hiện được đó là nguyên nhân giúp Đồng Nai chiến thắng.

Ở đấu trường V-League chúng tôi chỉ ngại Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T, còn các đối thủ khác, Đồng Nai đều có thể chiến thắng. Trận thắng này, giúp chúng tôi thêm tự tin trong quãng thời gian còn lại của mình”.

Chiến thắng đậm trước Thanh Hóa đã giúp thầy trò HLV Trần Bình Sự leo lên vị trí thứ 3 với 19 điểm, kém 2 đội xếp đầu B.Bình Dương và Thanh Hóa đúng 4 điểm.

Thành Thắng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.