Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Xu hướng tất yếu của bóng đá Việt

10/02/2019 16:43 GMT+7

‘Nếu trước đây, hầu hết cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu cũng chỉ nhằm để quảng cáo, thậm chí có phần đánh bóng thương hiệu CLB là chính, còn hiện tại họ được chào đón bởi năng lực thật sự. Và cái gì thật sự cũng quý hơn cả’, HLV Đoàn Minh Xương nhận định về làn sóng cầu thủ tài năng Việt Nam rời bỏ các CLB trong nước để xuất ngoại.

Xuất ngoại có thu
Trong mấy ngày vừa qua, có hai hình ảnh gây ấn tượng là hình ảnh Văn Lâm cao lừng lững trong buổi tập đầu tiên trên đất Thái và một hình ảnh tưởng chừng như không liên quan chút gì đến bóng đá. Xuân Trường đeo khẩu trang và kính đen kín mít, không để lộ “thân phận” mình khi xuất hiện tại sân bay Nội Bài và làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan. Hai hình ảnh rất khác biệt – nhưng lại có một “mẫu số chung”: Họ đã không còn là cầu thủ của CLB Hải Phòng hay HAGL nữa. Lâm về Muangthong United với bản hợp đồng đến năm 2021. Còn Trường khoác áo Buriram United dưới dạng cho mượn từ HAGL.
Chưa được ra sân trong trận Muangthong gặp đội ngôi sao Campuchia vào tối 9.2 nhưng tính đến thời điểm này, Văn Lâm đang tạm là cầu thủ Việt Nam được hưởng lương cao nhất tại nước ngoài. Nếu so với thời ở Hải Phòng, Lâm chỉ nhận khoảng 1 tỉ đồng một năm thì nay anh nhận khoảng 200.000 USD/năm cùng nhiều chế độ đãi ngộ hậu hĩnh khác nữa.
Văn Lâm tập luyện ở CLB Muangthong United Facebook nhân vật
Một lãnh đạo CLB Hải Phòng cho hay: “Chúng tôi rất vui vì Văn Lâm được CLB giàu thành tích và giàu cả về tài chính đặt mua Văn Lâm và họ đã đánh giá đúng giá trị của Lâm. Lâm còn 1 năm hợp đồng và CLB của Thái Lan đã chi 500.000 USD để HP giải phóng Lâm. Lâm nhận khoảng gần 17.000 USD/tháng.
Ngoài ra, Lâm sẽ được hưởng thêm tiền xe cộ đi lại, nhà ở hạng sang. Hết lượt đi nếu Lâm chơi hay giúp CLB đạt kết quả tốt, anh sẽ nhận thêm khoản thưởng vài chục nghìn USD. Tương tự như vậy ở lượt về. Chúng tôi gọi đây là chuyến xuất ngoại có thu. Và nếu Lâm thành công tại Thái Lan, CLB Muangthong sẽ không dừng ở việc chỉ sử dụng anh ở Thai League 1 mà có thể sẽ tính đến việc bán anh cho CLB châu Âu. Cách đây gần 1 năm, Muangthong đã bán thủ môn cho 1 CLB của Bỉ với giá 2,4 triệu USD”.
Mức lương của Xuân Trường tại Buriram chưa được tiết lộ nhưng một nguồn tin cho hay, cũng là một con số đáng mơ ước. Trường đã kiểm tra sức khỏe thành công và ra mắt CLB mới vào ngày 10.2. Đồng đội của Trường và Lâm ở đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Công Phượng cũng sẽ nối gót, sang CLB Incheon United (Hàn Quốc). Anh sẽ có mặt ở Hàn Quốc để kiểm tra sức khỏe vào tuần tới.
Công Phượng sẽ không phải ngồi dự bị dài dài tại CLB Incheon United. Đó là điều mà chính anh và khán giả chờ đợi Độc Lập
Kiếm lợi nhuận từ bán cầu thủ
HLV Đoàn Minh Xương nói: “Đây có thể xem như xu hướng tất yếu trong sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Nếu như trước đây Trường sang Hàn Quốc chơi cho CLB Incheon United với mục đích thương mại là chính thì này anh sang Thái Lan vì được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Lâm thì khỏi phải bàn cãi. Công Phượng cũng vậy. Đích thân HLV trưởng CLB Incheon United Jorn Andersen đã quan sát rất kỹ Công Phượng kể từ ngày đội tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn trước AFF Cup. Phượng đã chơi quá tốt nên anh được chiêu mộ là điều không có gì bất ngờ.
Chúng ta không ngạc nhiên, không bất ngờ. Mà chỉ thấy vui vì vị thế bóng đá Việt Nam được nâng lên nhiều bậc. Các cầu thủ giỏi của Việt Nam được giới chuyên môn vốn rất khó tính, đánh giá cao. Và tất nhiên cầu thủ sẽ được lợi trước tiên. Lợi khi được thi đấu, được rèn luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh rất khốc liệt. Lợi vì được va đập với những đối thủ giỏi. Lợi vì trình độ ngoại ngữ, cách ứng xử cũng được nâng cấp. Và dẫn đến cái lợi cho đội tuyển quốc gia. Hẳn nhiên rồi, khi mọi thứ giỏi hơn, sự cống hiến cho đội tuyển cũng sẽ nhiều hơn, chất lượng hơn".
Xuân Trường kiểm tra y tế Facebook CLB HAGL
Ông Đoàn Minh Xương nhận định tiếp: "Chúng ta cũng có thể tự hào để nói rằng. Các cầu thủ Việt Nam đang có một giá trị rất cao, một giá trị thật, không ảo. Nếu như trước đây, CLB thường không có nguồn thu khi cầu thủ ra nước ngoài thì nay thời thế đã khác. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường như hiện nay, cầu thủ giỏi đã thực sự trở thành một “sản phẩm” đặc biệt, một “món hàng hóa” rất có giá trị và được thị trường nước ngoài chấp nhận, chào đón. Điều đó cũng mở ra một chân trời mới cho bóng đá Việt Nam ở một khía cạnh khác. Các CLB, các trung tâm đào tạo bóng đá hoàn toàn có thể bỏ nhiều tiền của, công sức đầu tư cầu thủ trẻ. Để họ sau này cũng trở thành những “sản phẩm” đặc biệt, bán được và bán được nhiều tiền. Tiềm năng kiếm lợi nhuận cũng là từ đây.
Và tôi cũng tin chắc, Lâm hay Trường, Phượng và sau này còn có thể có thêm Quang Hải, Văn Hậu hay nhiều cầu thủ khác nữa chọn bến đỗ ở nước ngoài, sẽ thi đấu thành công. Chắc chắn họ sẽ thành công. Vì tài năng đang độ chín muồi!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.