Chờ đợi một Công Phượng khác ở V-League

05/04/2015 13:39 GMT+7

(TNO) Công Phượng sẽ hay hơn, quái hơn, mạnh mẽ hơn, chơi đồng đội hơn khi V-League 2015 trở lại với vòng 9 diễn ra vào chiều 12.4.

(TNO) Công Phượng sẽ hay hơn, quái hơn, mạnh mẽ hơn, chơi đồng đội hơn khi V-League 2015 trở lại với vòng 9 diễn ra vào chiều 12.4.
Công Phượng chào khán giả sau trận thắng Macau 7-0. Tại vòng loại U.23 châu Á 2016 Công Phượng đã chơi rất tốt, anh đã đóng góp 4 bàn thắng - Ảnh: Bạch Dương
V-League trở lại, nhưng HAGL vẫn đối mặt với khó khăn bởi chuyến làm khác trên "chảo lửa" Vinh.

Sân Vinh đi dễ khó về - ứng với thầy trò HLV Guillaume Graechen, bởi lực lượng hiện tại, HAGL khó làm nên chuyện trước các cầu thủ xứ Nghệ luôn chơi máu lửa trên sân nhà.

Hai tháng tập luyện, chắc chắn sẽ giúp HAGL chững chạc hơn, tiến bộ hơn, nhưng điều mà HLV Guillaume chờ đợi đó là sự bừng sáng của Công Phượng, để có thể giúp HAGL làm nên chuyện tại thành Vinh.

Trong màu áo U.23 Việt Nam, người ta thấy Công Phượng đã thể hiện một hình ảnh khác. Trong tay HLV Miura, Phượng không còn là một cậu bé đá bóng, mà anh đã là một chàng trai trưởng thành.

Xem Phượng tự tin cầm bóng trước các cầu thủ Nhật, hay pha giật gót cho Huy Toàn ghi bàn vào lưới Malaysia, chứng tỏ Phượng đã bản lĩnh hơn, chơi đồng đội hơn và đặc biệt là nguy hiểm hơn.

HLV Trần Bình Sự đã không kiệm lời khi đánh giá về Phượng, sau khi xem cú đá đẳng cấp ấn định tỷ số 7-0 vào lưới Macau.
Công Phượng (áo xanh) trong màu áo HAGL thi đấu tại V-League 2015 - Ảnh: Minh Tú
HLV của Đồng Nai nói rằng, Phượng là mẫu cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện trận đấu, bởi những pha đột phá và những cú sút không thể lường trước.

Trong màu áo U.23 Phượng đã có đến 4 bàn thắng cho riêng mình, nhưng quan trọng hơn, anh đã rút được gánh nặng về sự kỳ vọng của người hâm mộ, hoặc những áp lực lớn từ giới truyền thông.

HLV Guillaume Graechen, người thầy đào tạo nên Phượng nói rằng, mỗi khi cậu ấy chơi với tất cả khát khao, chơi với bản năng của mình thì cậu ta là một cầu  thủ cực kỳ nguy hiểm.

Tại đấu trường V-League, HAGL chưa thành công, Phượng cũng chưa thể hiện được mình như sự mong đợi của người hâm mộ. Vì thế người hâm mộ mong mỏi chờ xem, một Công Phượng khác so với 8 vòng đấu trước đâ.

Hy vọng, mỗi khi Phượng đã trút bỏ tất cả, đã chơi với đôi chân thanh thoát và cái đầu thoải mái, Phượng sẽ là cầu thủ khó lường góp phần làm nên các trận cầu hấp dẫn ở giải đấu lớn nhất Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.