Chờ trận chung kết sớm V-League cuối tuần này trên sân Thống Nhất

22/07/2019 00:00 GMT+7

Vòng đấu 19 V-League chiều qua 21.7 đã mang lại những phân định rõ ràng ở 2 đầu bảng xếp hạng. Ngôi vô địch giờ chỉ là cuộc đua song mã giữa TP.HCM (hòa Thanh Hóa 3-3, 34 điểm) và Hà Nội (thắng chủ nhà Sài Gòn 4-1, 33 điểm).

Cả 2 đã bỏ xa đối thủ xếp thứ 3 Than Quang Ninh khi đội này mới thua Hải Phòng 2-3 (chỉ có 28 điểm). Có thể nói khoảng cách 1 điểm của đội TP.HCM tuy mong manh nhưng cũng là chút lợi thế. Nhưng mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu đội bóng của bầu Hiển thắng trên sân Thống Nhất trong trận chung kết sớm giữa 2 đội ngày 26.7 tới.
Hà Nội hiện đang bắt đầu vào phom, nhất là sau khi bỏ lại phía sau ám ảnh 2 trận hòa thì tinh thần Quang Hải và đông đội đang lên cao. Hơn thế Hà Nội hiện chỉ còn cách 1 điểm và lực lượng đồng đều và tốt hơn, nên hoàn toàn có thể san bằng, tạo lại lợi thế trong cuộc chạy đua đên ngôi vô địch. Trận này đội bóng thủ đô cũng sẽ có sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm nên nhà cầm quân đầy cá tính này rất muốn đòi lại ngôi đầu, nhằm có thể toan tính phân sức cho đội bóng của mình khi chặng đường sắp tới còn "chiến đấu" trên mặt trận AFC Cup.

Qunag Hải gặp lại đàn anh Phạm Văn Thành ở trận đại chiến trên sân Thống Nhất

VPF

Trong khi đó TP.HCM vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi bị mất điểm đầy tiếc nuối ở phút bù giờ sau trận hòa Thanh Hóa khi đã dẫn bàn trước đó. HLV Chung Hae-song còn tự trách bản lĩnh của toàn đội TP.HCM cần phải trui rèn nhiều hơn, nhất là tâm lý tập trung giờ chót chưa tốt, để xảy ra nhiều sai sót và phơi bày sơ hở cho đối thủ khai thác. Tuy nhiên ông Chung cũng đã trấn an toàn đội cũng như hứa với người hâm mộ chắc chắn sẽ đến sân Thống Nhất đông vào thứ sáu 26.7 tới là sẽ dốc toàn lực để "chiến" một trận tưng bừng với quyết tâm không chỉ đòi lại món nợ thua lượt đi mà còn phải tạo ấn tượng thuyết phục xứng đáng với ngôi đầu bảng đang giữ.

Đoàn Văn Hậu có ngăn chận được Huỳnh Kesley như lượt đi ?

VPF

Xếp hạng sau 17 lượt:
1/ TP.HCM: 34 điểm, 2/ Hà Nội: 33 điểm, 3/ Than Quảng Ninh: 28 điểm, 4/ Thanh Hóa: 24 điểm, 5/ SLNA: 23 điểm, 6/ SHB Đà Nẵng: 23 điểm,
7/ Viettel: 23 điểm, 8/ Nam Định: 22 điểm, 9/ Hải Phòng: 22 điểm, 10/ Sài Gòn:
20 điểm, 11/ Becamex Bình Dương: 20 điểm, 12/ HAGL: 19 điểm, 13/ Quảng Nam:
18 điểm, 14/ Sanna Khánh Hòa BVN: 13 điểm.
Tuấn Anh ghi bàn thắng thứ 8.000 của V-League. Kể từ khi giải VĐQG mang tên V-League năm 2001 đến trước vòng 16 V-League 2019, theo thống kê của VFF đã có tổng cộng 7.994 bàn thắng. Chiều qua, ngay trong hiệp 1 các trận lúc 17 giờ đã có thêm 7 bàn thắng. Tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL với bàn nâng tỷ số 2-1 ở phút 37 vào lưới SLNA trở thành người ghi bàn thắng thứ 8.000 của V-League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.