Chơi thiếu người, tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-1 tại Rajamangala

24/05/2015 18:45 GMT+7

(TNO) Chơi với 10 người do tiền vệ Minh Châu nhận 2 thẻ vàng, tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân Rajamangala của Thái Lan.

Thái Lan

1:0

Việt Nam

 Pokklaw (81')
   
 90'+3'
Kết thúc trận. Thái Lan thắng Việt Nam 1-0.   
 90'
Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ.   
 88'
Trên sân lúc này, tuyển VN vẫn rất nỗ lực, nhưng xem ra lực bất tòng tâm với các học trò ông Miura.   
 85'
Tuyển Thái Lan vẫn tiếp tục ép sân.   
 82'
Bàn thua này khiến VN gặp khó khăn hơn vì rất khó để gỡ hòa trong thế thua người.
 
 81'
VÀOOO!!!. 1-0 cho Thái Lan. Một cú sút xa. Cầu thủ vừa vào sân Pokklaw tung cú sút xa ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan.
 
 77'
Ngay khi vừa vào sân, Adisak đã có pha đánh đầu nguy hiểm, nhưng thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã xuất sắc đẩy bóng chạm xà ngang ra ngoài. Hoan hô thủ môn Tô Vĩnh Lợi!!!!  
 75'
Ngay sau khi Minh Châu rời sân, HLV Kiatisak tăng cường hàng tiền đạo Thái Lan khi tung chân sút Adisak vào thay hậu vệ Kroekrit.  
 75'
Chỉ còn 10 người trên sân, VN sẽ gặp nhiều khó khăn ở những phút còn lại bởi vị trí đánh chặn của Minh Châu rất quan trọng.   
 73'
THẺ ĐỎ. Minh Châu đã hành sử như một cầu thủ nghiệp dư khi anh cãi trọng tài dù trước đó đã lãnh một thẻ vàng, việc Minh Châu bị đuổi ra sân khiến đồng đội gặp khó khăn là điều rất đáng trách.
 
 71'
VN đang có thế trận khá tốt kể từ đầu hiệp 2 với những pha phản công nhanh khiến Thái Lan không thể chủ quan. Thế trận đã tốt dần lên, người hâm mộ VN có thể hy vọng một kết quả tốt ở trận đấu này.   
 68'
Mạc Hồng Quân vào sân đã tạo thế cân bằng tốt hơn cho tuyển VN.   
 64'
Pokklawvào thay Dechimitr.
Sarawuk thay Narubadin.
  
 63'
Những phút vừa qua, tuyển VN đã gây ra sóng gió trên phần sân Thái Lan.
 
 61'
NGUY HIỂM. Lần thứ 2, Công Vinh không thắng được thủ môn Thái Lan ở những pha phản công nhanh bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
 
 60'
Thời gian kiểm soát bóng của chủ nhà Thái Lan đang là 60% so với 40% của Việt Nam.   
 57'
Mạc Hồng Quân vào sân thay Hải Anh, như vậy VN đã hết quyền thay người, điều này rất mạo hiểm vì thời gian trận đấu còn rất nhiều. nếu không may có cầu thủ nào dính thẻ đỏ hoặc chấn thương VN phải chơi với 10 người.   
 55'
Mai Tiến Thành vào thay Đinh Tiến Thành bị chấn thương. Như vậy, Minh Tùng sẽ lùi vào đá trung vệ để Mai Tiến Thành đá cánh trái.
Chưa hết 2/3 thời gian của trận đấu, nhưng đội tuyển VN đá với 3 cặp trung vệ khác nhau.
 
 52'
Công Vinh vừa bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi anh không thể dốc bóng qua người thủ môn Thái Lan. Tình hướng nguy hiểm nhất từ đầu trận mà VN tạo được.   
 51'
Thái Lan đang tạo ra sức ép rất lớn trên phần sân tuyển VN.
 
 49'
Minh Châu nhận thẻ vàng do vào bóng nguy hiểm.   
 46'
HLV Miura vừa có điều chỉnh vị trí trung vệ khi đưa Đinh Tiến Thành vào sân thay cho Huy Cường.
Đây là sự thay đổi người hợp lý bởi Hyy Cường chơi không tốt và anh đã lãnh một thẻ vàng ở hiệp 1.
 
 46'
Hiệp 2 bắt đầu.   
 45'+1'
Kết thúc hiệp 1, VN tạm hòa Thái Lan 0-0, hy vọng các học trò của HLV Miura chơi xuất sắc hơn ở hiệp đấu thứ hai.   
 45'
Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.   
 44'
Thái Lan vừa có pha phá bẫy việt vị rất nguy hiểm, nhưng may mắn đã thuộc về VN khi Chanathip dứt điểm không tốt.
 
 42'
Ở hiệp 2, nếu HLV Miura tung Mạc Hồng Quân và Văn Quyết vào sân, có thể VN sẽ tấn công tốt hơn để giảm sức ép cho hàng phòng ngự.
 
 41'
Thời điểm cuối hiệp một, Thái Lam gia tăng tốc độ tấn công, tuyển VN cần đứng vững những phút cuối này để tính phương án tốt hơn ở hiệp 2.   
 39'
Thủ môn Tô Vĩnh Lợi vừa có 2 pha cản phá xuất sắc. Một từ cú sút xa và mới đây là pha đối mặt.  
 37'
Công Vinh chơi lùi về và giữ vai trò kiến tạo.
Lúc này HLV Miura đã cho các cầu thủ dự bị ra khởi động, ông đang tính đến phương án thay người để giúp tuyển VN chơi tốt hơn.
 
 35'
Thái Lan vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân.   
 31'
Huy Cường nhận thẻ vàng do vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của Thái Lan.   
 28'
Youyen nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Công Vinh.   
 25'
Thái Lan đang ép sân, các cầu thủ VN đang phòng ngự số đông.   
 21'
Mỗi pha xuống bóng của Thái Lan đều tạo nên sóng gió trước khung thành tuyển VN, nhưng HLV Miura vẫn chưa có phương án điều chỉnh.   
 20'
Rõ ràng việc thiếu vắng Chí Công trước trận đấu đã gây tổn thất rất lớn cho hàng thủ VN. Ngọc Hải và Huy Cường bọc lót với nhau chưa thật sự tốt khi họ chưa bao giờ đá cùng nhau.   
 17'
Nhìn toàn cục trận đấu có thể thấy Thái Lan đang chơi bóng một cách tỉnh táo và mạch lạc hơn, trong khi cầu thủ VN đang bị tâm lý khá căng nên phối hợp không tốt.
 
 15'
Quế Ngọc Hải vừa có pha lăn xả để cản cú sút của Thái Lan.   
 13'
Các cầu thủ Thái Lan đang chơi phủ đầu đối phương tại Rajamangala.
Nếu không chơi chặc chẽ hơn trong phòng ngự, tuyển VN rất dễ thua bàn ngay trong hiệp 1.
 
 11'
Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải cùng phải nhận thẻ vàng do vào bóng nguy hiểm và phản ứng với trọng tài.   
 8'
Hàng thủ VN đang chơi rất kém cỏi không thể cản phá những pha thoát xuống ngay trung lộ của Thái Lan.   
 7'
Các pha phối hợp giữa trung vệ và thủ môn tuyển VN rất lóng ngóng, ở trận cầu căng thẳng như thế này thì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá đắt vì thế tuyển VN phải thật cẩn thận.
 
 6'
Trọng Hoàng vừa bị trọng tài nhắc nhở vì pha vào bóng quyết liệt.   
 6'
Vừa rồi là pha ra bóng không hợp lý của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Vị trí thủ môn cũng là điều đáng lo ngại nhất bên phía Việt Nam ở trận đấu này.  
 5'
Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh với những pha tấn công qua lại của cả hai đội.   
 3'
Những phút đầu trận Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình để uy hiếp đôi thủ. Các học trò của HLV Miura đang tạo ra thế trận rất tốt.
 
 1'
Dưới thời HLV Kiatisak bóng đá Thái Lan hồi sinh mạnh mẽ nên Kiatisak đặt mục tiêu giúp bóng đá Thái Lan tranh chấp vé dự vòng chung kết World Cup 2018.
 
 19 giờ
Hiệp 1 bắt đầu. Tuyển Việt Nam giao bóng trước.
Đội tuyển Thái Lan ra sân với trang phục toàn xanh, còn Việt Nam là toàn đỏ.
 
 18 giờ 57
Trên sân Rajamangala lúc này không khí rất cuồng nhiệt khi có khoảng 60.000 khán giả, trong đó khán giả Việt Nam khoảng 3.000 người.   
 18
giờ 55
Như vậy, cả 4 cầu thủ Olympic là Minh Tùng, Ngọc Hải, Thanh HIền, Huy Toàn được đá chính trong màu áo tuyển Việt Nam. Ngoài Huy Toàn, cả 3 cầu thủ còn lại đều đá ở vị trí hậu vệ.   
 18 giờ 45
Tuyển Việt Nam: Thủ môn Tô Vĩnh Lợi, Huy Cường, Ngọc Hải, Thanh Hiền, Minh Tùng, Minh Châu, Trọng Hoàng, Huy Toàn, Khánh Lâm, Công Vinh, Hải Anh.
Tuyển Thái Lan: Hathairatanakul, Bunmathan, Phukhom, Weerawatnodomm Namwiset, Chanathip, Dechmitr, Yooyen, Thawikan, Samre, Dangda.
 ĐỘI HÌNH RA SÂN
 18 giờ 40
Bên trong sân Rajamangala
Các tuyển thủ Việt Nam đang khởi động
 
18 giờ
Nữ cổ động viên Việt Nam bên ngoài sân vận động RajamangalaCổ động viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với CĐV chủ nhà Thái Lan
Kiểm tra chặt chẽ tại cổng vào - Ảnh: Bạch Dương - Khả Hòa (từ Bangkok)
 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.