Chủ nhà vững ngôi đầu

25/03/2010 11:23 GMT+7

Các cầu thủ đội chủ đã tổ chức tấn công dồn dập ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Trong khi đội bóng đất Thủ chưa kịp phòng bị, chân sút số 1 của Sriwijaya là Keiths Gumbs đã nhanh chân dứt điểm hạ gục thủ môn B.Bình Dương ở phút thứ 2.

Các cầu thủ đội chủ đã tổ chức tấn công dồn dập ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Trong khi đội bóng đất Thủ chưa kịp phòng bị, chân sút số 1 của Sriwijaya là Keiths Gumbs đã nhanh chân dứt điểm hạ gục thủ môn B.Bình Dương ở phút thứ 2.

Xuất phát từ pha phối hợp bên cánh trái với Zah Rahan Krangar, tiền đạo người đảo Saint Kitt & Nevis đã có pha bứt tốc độ qua các trung vệ đội khách, trước khi đưa bóng qua chân thủ môn Thế Anh mở tỷ số 1-0.

Sau khi có bàn thắng, đội chủ nhà vẫn duy trì áp lực về phần sân B. Bình Dương. Do không có được thể lực và cảm giác tốt nhất, các cầu thủ B. Bình Dương không có được thế trận như ý muốn. Hơn nữa, để ngăn cản sức công của đội chủ nhà nên B. Bình Dương đã chơi khá rắn. Kết quả đội khách phải nhận tới 5 thẻ vàng sau khi trận đấu kết thúc. Các tiền đạo của Sriwijaya có rất nhiều cơ hội dứt điểm nâng tỷ số nhưng lại dứt điểm chệch cột hay bị thủ môn Thế Anh xuất sắc cản phá.

Trong thời gian suốt hiệp 2, B.Bình Dương chơi căng cứng dù HLV Mai Đức Chung liên tục đốc thúc các học trò thi đấu. Trong khi các cầu thủ đội chủ nhà cũng khá nôn nóng nhằm tìm bàn thắng thứ 2. Phút 80, tiền vệ Arif Suyono nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Hoàng Vương. Thi đấu hơn người trong suốt hơn 10 phút còn lại, B. Bình Dương vẫn không thể có bàn thắng gỡ hòa. Để thua trận đấu này, B.Bình Dương vẫn tạm đứng thứ 2 tại bảng F do Victory SC (Mandive) thắng FC Selangor (Malaysia) với tỷ số 2-1.

T.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.