Chủ tịch VFF muốn từ chức

03/12/2013 03:45 GMT+7

Thông tin từ VFF cho biết tại cuộc họp BCH vào ngày 5.12, nhiều khả năng Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sẽ đề đạt nguyện vọng được thôi ngồi ghế nóng vì lý do sức khỏe. Có thể, ông sẽ xin ý kiến BCH về việc sẽ ủy quyền cho một phó chủ tịch thay thế mình "cầm lái" VFF cho đến Đại hội VFF nhiệm kỳ 7, dự kiến tổ chức vào quý 1/2014. Cá nhân chủ tịch VFF đã mong muốn được tiến hành đại hội nhiệm kỳ diễn ra sớm theo đúng kế hoạch để ông đi dưỡng bệnh một thời gian. Song vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà các Bộ chức năng vẫn chưa cấp giấy phép nên đại hội đã phải trì hoãn nhiều lần (đến nay vẫn chưa thể xác định cụ thể thời gian ngày nào của năm sau).

Thông tin từ VFF cho biết tại cuộc họp BCH vào ngày 5.12, nhiều khả năng Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sẽ đề đạt nguyện vọng được thôi ngồi ghế nóng vì lý do sức khỏe. Có thể, ông sẽ xin ý kiến BCH về việc sẽ ủy quyền cho một phó chủ tịch thay thế mình "cầm lái" VFF cho đến Đại hội VFF nhiệm kỳ 7, dự kiến tổ chức vào quý 1/2014. Cá nhân chủ tịch VFF đã mong muốn được tiến hành đại hội nhiệm kỳ diễn ra sớm theo đúng kế hoạch để ông đi dưỡng bệnh một thời gian. Song vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà các Bộ chức năng vẫn chưa cấp giấy phép nên đại hội đã phải trì hoãn nhiều lần (đến nay vẫn chưa thể xác định cụ thể thời gian ngày nào của năm sau).

Dù nhiều ý kiến trong VFF cho biết ông Hỷ sẽ đề cử Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng thay mình, nhưng lãnh đạo Bộ VH- TT-DL vẫn muốn người đứng đầu VFF nhiệm kỳ 7 phải là người của nhà nước (không phải Thứ trưởng Lê Khánh Hải).  

Nhật Duy

>> Đại hội thường niên VFF đúng vào SEA Games 27
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 3: Tắc trách của VFF
>> VFF buộc Kiên Giang trả tiền cho 7 cầu thủ
>> Tuyển Việt Nam thảm bại, VFF phải chịu trách nhiệm
>> VFF có bao che cho Tấn Trường ?
>> Phải chăng VFF thoái thác trách nhiệm ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.