CLB Kiên Giang bị kiện tới tấp

02/10/2013 01:07 GMT+7

Sau khi nhóm cầu thủ Lưu Ngọc Hùng, Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến, Dương Chí Hùng, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Công Thuận thuê luật sư để kiện Công ty cổ phần bóng đá Kiên Giang (KG) vì không thanh toán tiền lương, tiền chuyển nhượng và các khoản khác, đến hôm qua thêm nhiều người bị KG nợ lương tiếp tục nhờ luật sư để kiện KG.

Sau khi nhóm cầu thủ Lưu Ngọc Hùng, Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến, Dương Chí Hùng, Nguyễn Hoàng Hà, Hoàng Công Thuận thuê luật sư để kiện Công ty cổ phần bóng đá Kiên Giang (KG) vì không thanh toán tiền lương, tiền chuyển nhượng và các khoản khác, đến hôm qua thêm nhiều người bị KG nợ lương tiếp tục nhờ luật sư để kiện KG.

 
Cầu thủ Felix cũng kiện Kiên Giang - Ảnh: Khả Hòa

Cụ thể, người đại diện cho cầu thủ ngoại Felix Ajala và Tcheuko Minh cũng đã liên hệ với Công ty luật Sài Gòn Việt Nam để nhờ khởi kiện KG ra tòa. Theo đại diện của các cầu thủ cho biết, KG cũng nợ các ngoại binh này số tiền hơn 1 tỉ đồng. Được biết, các cầu thủ này đều được ông Trương Thanh Hồng - Giám đốc điều hành CLB KG, viết giấy nhận nợ. Ngoài ra, một người môi giới cầu thủ cũng cho biết KG nợ họ 800 triệu đồng phí môi giới, nên cũng đưa chứng từ để nhờ Công ty luật Sài Gòn Việt Nam khởi kiện.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Minh Thuận - đại diện Công ty luật Sài Gòn Việt Nam, nói: “Chúng tôi đã gởi văn bản khuyến cáo đến KG. Nếu như họ không hồi âm trong vòng 7 ngày, thì ngày 10.10.2013, chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện lên tòa án thành phố Rạch Giá (Kiên Giang)”.

Trong buổi tổng kết V-League 2013, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long - ông Võ Quốc Thắng, nói: “Ngân hàng Kiên Long đã chuyển hết tiền tài trợ theo đúng hợp đồng cho KG, nhưng KG vẫn khó khăn, nợ tiền cầu thủ có thể do các đơn vị tài trợ khác chưa thanh toán. Chúng tôi hy vọng KG sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện nợ nần để có thể chuẩn bị cho mùa bóng mới”.

Trao đổi với báo chí, các quan chức VFF và VPF đều khẳng định họ sẽ ưu tiên bảo vệ cầu thủ. Nếu KG không thanh toán hết số tiền còn nợ cầu thủ, thì đội bóng của họ sẽ không được thi đấu tại mùa giải 2014.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.