Còn nhiều hạt sạn về công tác trọng tài

05/04/2013 03:00 GMT+7

“Sau 3 vòng đấu, số lượng khán giả đến sân xem khá đông và tôi tin giải sẽ thành công tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn thấy khá chướng mắt trước cảnh tượng cầu thủ hay HLV tấn công trọng tài (TT). Hành vi tiêu cực đó sẽ giết chết nền bóng đá nếu không biết cách kiểm soát, ngăn chặn và giáo dục” - cố vấn cao cấp Công ty VPF, ông Tanabe (người Nhật) đã trả lời Báo Thanh Niên trong cuộc gặp gỡ báo chí vào hôm qua.

“Sau 3 vòng đấu, số lượng khán giả đến sân xem khá đông và tôi tin giải sẽ thành công tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn thấy khá chướng mắt trước cảnh tượng cầu thủ hay HLV tấn công trọng tài (TT). Hành vi tiêu cực đó sẽ giết chết nền bóng đá nếu không biết cách kiểm soát, ngăn chặn và giáo dục” - cố vấn cao cấp Công ty VPF, ông Tanabe (người Nhật) đã trả lời Báo Thanh Niên trong cuộc gặp gỡ báo chí vào hôm qua.

Ông Trần Duy Ly, Trưởng BTC V-League cho biết, số thẻ phạt sau 3 vòng ở mức cao với 7 thẻ đỏ và 98 thẻ vàng. Nhưng theo ông Đoàn Phú Tấn - Phó ban TT VFF: “Để lập lại kỷ cương sân cỏ, chúng tôi đã khuyến cáo các TT phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn ở 4 tình huống sau: cản trở đưa bóng vào sân, phản ứng TT, giả vờ đau, câu giờ.

Công tác TT tương đối ổn, đương nhiên chưa thể hoàn hảo vì VN chưa có TT tầm cỡ thế giới”(!?). Tiếp lời ông Tấn, ông Ly khẳng định: “Vòng 1 và 3 còn nhiều hạt sạn về TT. Có TT chưa bắt tốt nhịp độ trận đấu hoặc thiếu cương quyết, thiếu linh hoạt, mắc một số sai sót”.

P.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.