Công Phượng sang Bỉ đá CLB của HLV Alfred Riedl, chờ Quang Hải và Văn Hậu

30/06/2019 19:06 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ thử sức tại CLB Sint-Truidense VV ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Đây chính là đội bóng mà cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl từng ghi 33 bàn sau 66 trận khi ông chơi bóng ở đây. Hy vọng điều đó sẽ có những ảnh hưởng nhất định giúp cho chân sút trẻ của Việt Nam nỗ lực khẳng định mình.

Trước đó, đã có rất nhiều đồn đoán về việc Công Phượng sang chơi ở giải hạng Nhì Pháp. Nhưng sự im lặng của HAGL, ngay cả khi lãnh đạo CLB Clerment Foot 63 đã khiến dự đoán Công Phượng sẽ có điểm đến mới đã trở thành hiện thực.
Hôm nay, trang Sponichi Annex (Nhật Bản) công bố: “Ngày 29.6, CLB Sint-Truidense VV đã có chữ ký Công Phượng, người từng chơi bóng cho Mito Hollyhock”. Nguồn tin từ Thanh Niên tại  đã xác nhận thông tin này, rằng chân sút quê Đô Lương sẽ khoác áo CLB này theo hợp đồng có thời hạn 1 năm.
CLB của Bỉ muốn sở hữu Công Phượng có gì đặc biệt?
Sint-Truidense VV từng là á quân giải vô địch quốc gia Bỉ mùa bóng 1995-1996.  Họ có một thơi gian dài chơi ở hạng đấu thứ 2 tại Bỉ nhưng nay đang chinh chiến ở giải vô địch quốc gia nước này.

Công Phượng sẽ sang Bỉ chơi bóng ở mùa bóng tới

Độc Lập

Sân nhà Stayen của CLB có sức chứa 14.600 chỗ ngồi. Đây từng là điểm khởi nghiệp của cựu HLV trưởng đội tuyển Bỉ Marc Wilmots ở mùa 2004-2005. Mùa bóng trước, đội bóng có đại bản doanh tại thành phố Sint-Truiden (Limburg) xếp hạng 7 với 47 điểm sau 30 trận và chỉ kém tốp tranh play-off vô địch vỏn vẹn 2 điểm.
Giải vô địch quốc gia Bỉ những năm qua có tiếng là một trong những điểm trung chuyển hàng đầu châu Âu. Mỗi năm, hàng trăm cầu thủ trẻ vô danh từ khắp thế giới đổ về đây để có cơ hội cọ xát, làm quen trước khi trưởng thành và đầu quân cho những CLB hàng đầu châu Âu.
Dự kiến lãnh đạo CLB Sint-Truidense VVHy vọng chuyến đi được CLB HAGL chuẩn bị và chọn lựa rất kỹ lưỡng này sẽ là cơ hội để Công Phượng có một bước tiến mới trong sự nghiệp của mình, góp phần nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam tại châu Âu.

Hy vọng bước chuyển ở Bỉ sẽ giúp Công Phượng có những tiến bộ rõ rệt cả về tâm lý lẫn chuyên môn để khẳng định bản thân tại châu Âu

Độc Lập

Nếu hoàn tất hợp đồng, Công Phượng sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng trọn vẹn 1 mùa giải tại châu Âu, khi những đàn anh trước đó như Công Vinh, Việt Thắng chỉ đá thời vụ vài tháng tại đây. 
Hy vọng, bước đi của Công Phượng sẽ là động lực giúp những cầu thủ tài năng khác của bóng đá Việt Nam có bước chuyển sang châu Âu thành công như Quang Hải và Đoàn Văn Hậu - vốn được một số CLB châu Âu để ý một thời gian qua.
Nếu như thế, được hưởng lợi lớn nhất sẽ là tuyển Việt Nam, khi thu hẹp được khoảng cách với Thái Lan nơi đang có những cầu thủ chơi bóng tại châu Âu lẫn J-League 1.

Công Phượng 'tự sướng" với cầu thủ nhí thi vào học viện HAGL

Minh Trần

Công Phượng trong ngày hội tuyển sinh hôm qua của HAGL

Minh Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.