Công Phượng, Tuấn Anh đã sẵn sàng 'đốt cháy' sân Thống Nhất

05/11/2015 06:21 GMT+7

Đương kim vô địch U.21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ có mặt ở TP.HCM vào ngày 17.11 để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi đầu tại giải U.21 quốc tế được dự báo sẽ đầy khó khăn lần này.

Đương kim vô địch U.21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ có mặt ở TP.HCM vào ngày 17.11 để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi đầu tại giải U.21 quốc tế được dự báo sẽ đầy khó khăn lần này.

Công Phượng (phải), Tuấn Anh đều quyết tâm chơi thật hay tại giải U.21 quốc tế trước khi sang Nhật thi đấu - Ảnh: Khả Hòa
Công Phượng (phải), Tuấn Anh đều quyết tâm chơi thật hay tại giải U.21 quốc tế trước khi sang Nhật thi đấu - Ảnh: Khả Hòa
Hôm qua, U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gửi danh sách tham dự giải U.21 quốc tế lần 9 Cúp Clear Men với thành phần rất mạnh gồm hầu hết các cầu thủ vừa chơi ở V-League 2015. Vị trí thủ môn là Phạm Văn Tiến và Bùi Trần Minh Hoàng (từ U.21 Bình Định tăng cường), hàng thủ có sự trở lại của Nguyễn Phan Hồng Duy và Lê Đức Lương cùng với Đông Triều, Lê Văn Sơn, Thanh Sơn và số vừa tham dự VCK U.21 như A Hoàng, Kim Hùng. Hàng tiền vệ vẫn là cặp bài trùng Tuấn Anh - Xuân Trường cùng với Hoàng Thanh Tùng bên phải và Phan Thanh Hậu bên trái. Phía trên là Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương cùng chân sút trẻ Đinh Thanh Bình. Lực lượng dự bị có Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tiến Hoài...
HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, người đã dẫn dắt HAGL lội ngược dòng trụ hạng thành công ở V-League chia sẻ: “Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên từ lâu đã là sân chơi bổ ích cho cầu thủ trẻ mà lứa U.21 HAGL đã có vinh dự giành chiến thắng ở Cần Thơ năm rồi. Lần này với các khách mời chất lượng cao càng buộc chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn. May mắn cho HAGL là các trụ cột đều đã khỏi chấn thương và hoàn toàn sung sức nên chúng tôi sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất để tiếp tục giữ hình ảnh của mình ở giải U.21”.
Đây cũng là giải đấu lớn cuối cùng của Công Phượng và Tuấn Anh tại VN trước khi chia tay người hâm mộ để sang Nhật Bản thi đấu trong năm 2016. Vì vậy, cả hai đều bày tỏ quyết tâm sẽ chơi với phong độ tốt nhất, cống hiến nhất để đáp lại tình cảm của khán giả. Công Phượng còn nhắc lại kỷ niệm sân Thống Nhất chính là nơi lần đầu tiên đã làm nên tên tuổi của lứa U.21 HAGL khi gây tiếng vang ở Cúp Nutifood vào đầu năm 2014. Vì vậy, khi trở lại sân Thống Nhất, tập thể U.21 HAGL sẽ “cháy” hết mình để mang lại hứng khởi cho người hâm mộ.
U.21 HAGL sẽ thi đấu trận khai mạc với U.21 Myanmar vào 18 giờ 45 ngày 20.11, sau đó đấu với U.19 Hàn Quốc lúc 18 giờ 45 ngày 24.11. Đây sẽ là 2 trận đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn, làm nức lòng khán giả trên sân Thống Nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.