Cựu cầu thủ đội hạng Nhất Huế vẫn chưa qua cơn nguy kịch

19/11/2015 19:20 GMT+7

Chiều 19.11, thạc sĩ, bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, anh Hoàng Trọng Trung (30 tuổi, trú ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục thở máy.

Chiều 19.11, thạc sĩ, bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, anh Hoàng Trọng Trung (30 tuổi, trú ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và tiếp tục thở máy.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng
Bác sĩ Hùng cho biết thêm, anh Trung bị thương rất nặng ở toàn bộ vùng mặt, trong đó có những vùng tổn thương nặng như hốc mắt, xoang tráng, não tụ máu… Hiện tạm thời Trọng Trung không phải mổ não và đang được điều trị nội khoa, tuy nhiên với mức độ thương tích như hiện nay, nếu sống sót anh Trung hẳn phải giã từ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ 15 ngày 18.11, anh Trung đã gặp nạn sau một vụ va chạm xe máy trên tuyến đường Hà Nội, sau khi đi dự đầy tháng con một người bạn về. 

[VIDEO]: TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG CỦA CỰU CẦU THỦ HOÀNG TRỌNG TRUNG 
- NGUỒN: ĐÌNH TOÀN
Vụ tai nạn cũng đã khiến người va chạm với anh Trung là ông Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi, ở xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người điều khiển xe máy mang biển số 75T1- 3353 chạy ngược chiều với anh Trung) bị thương nặng.

Ngay sau vụ tai nạn rất nhiều người dân đã phối hợp với cán bộ y tế đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng CSGT cũng có mặt kịp thời để xử lý tai nạn, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường trung tâm của TP.Huế này.
Anh Hoàng Trọng Trung được đưa lên xe cấp cứu
Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 19.11, ông Trần Quang Sang, Phó trưởng đoàn Bóng đá Thừa Thiên - Huế cho biết thêm, anh Trung là cựu cầu thủ của CLB bóng đá Huế (vừa hết hợp đồng trong mùa giải hạng Nhất vừa qua).

Trung là cầu thủ trưởng thành từ cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng hơn 10 năm trước. Anh đã thi đấu cho đội bóng xứ Huế với vị trí tiền đạo trong nhiều năm. 

Lãnh đạo CLB Huế cũng như các cầu thủ, anh em thân hữu đều bàng hoàng trước thông tin Trung gặp tai nạn nghiêm trọng. “Hiện chúng tôi cũng như anh em thân hữu đang tổ chức đi thăm hỏi để động viên và chia sẻ khó khăn với gia đình Trung”, ông Sang nói.

Được biết, Hoàng Trọng Trung có vợ đang mang thai và con gái đầu gần 3 tuổi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.