Dấu ấn Công Minh

02/03/2010 00:13 GMT+7

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA) có một trận đấu cực kỳ ấn tượng trước ứng viên vô địch Hà Nội T&T. Nếu các chân sút ĐTLA đừng nôn nóng thì có lẽ đội của bầu Thắng đã thắng rất đậm. Hôm qua, HLV Trần Công Minh đã trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên.

Công Minh tạo dấu ấn khi trở lại - Ảnh: Khả Hòa

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA) có một trận đấu cực kỳ ấn tượng trước ứng viên vô địch Hà Nội T&T. Nếu các chân sút ĐTLA đừng nôn nóng thì có lẽ đội của bầu Thắng đã thắng rất đậm. Hôm qua, HLV Trần Công Minh đã trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên.

* Nhiều ý kiến cho rằng, anh đã thể hiện dấu ấn rất tốt khi thay thế HLV Jose Luis (bị bệnh tim)?

- Tôi chỉ may mắn thôi vì toàn đội chơi tốt, rất đoàn kết và đầy quyết tâm. Tôi rất hạnh phúc khi những thay đổi nhỏ của mình có tác dụng như việc thủ môn Santos trở lại và chúng tôi mạnh dạn đẩy mạnh hàng công với 3 mũi nhọn ngoại. Thêm vào đó tôi yêu cầu trung vệ Thanh Giang “bắt chết” Công Vinh nên cũng hạn chế phần nào uy lực của Hà Nội T&T. Tiếc là lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn hơn vì ĐTLA đã tạo ra rất nhiều cơ hội.

* Nhiều người cho rằng, HLV Luis phải chịu trách nhiệm trước việc ĐTLA mùa rồi hòa đến 13 trận, kể cả 2 trận mở đầu V-League và trận thua ở Cúp quốc gia trước HAGL vừa rồi?

- Tôi không nghĩ như vậy. Trong bóng đá có thắng, có thua. Phong độ đội bóng đôi khi cũng trồi sụt. Ông Luis cũng rất cố gắng và dĩ nhiên ông chưa thể hay hơn ông Calisto nên có lúc cũng khó khăn. Tôi làm trợ lý cho ông nên cũng hiểu được những áp lực mà ông phải gánh chịu. Tôi nghĩ nếu sức khỏe tốt thì ông sẽ xây dựng đội bóng tốt hơn.

* Hồi năm 2008, khi thay HLV Calisto lên tuyển, anh đã có một loạt 5 trận thắng đưa đội từ hạng 9 lên vị trí á quân chung cuộc. Liệu lần này lịch sử có lặp lại?

- Tôi chỉ nhận lời thay ông Louis một trận. Hôm qua tôi đã điện cho ông mời ngày thứ tư này ông xuống nắm đội tiếp tục. Việc tôi có dẫn dắt đội hay không còn tùy tính toán của lãnh đạo đội và ông Luis chứ tôi không quyết định được. Hiện tại khí thế của đội đang lên và cho dù ở vị trí nào tôi vẫn tin là ĐTLA sẽ chơi hay trở lại. Dĩ nhiên tôi cũng mong nếu được cầm quân tiếp, tôi sẽ cùng toàn đội tiếp tục thể hiện mạnh mẽ trước Bình Dương ở vòng 4 V-League vào chủ nhật này.

T.K (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.