Đề nghị tạm dừng các trọng tài, trợ lý mắc sai sót ở sân Vinh, Lạch Tray

17/04/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua Ban Tư vấn đạo đức (TVĐĐ) đã có cuộc họp tại TP.HCM và đã có văn bản gửi lãnh đạo VPF, BTC giải hoan nghênh những nhận xét, đánh giá của BTC giải rất chi tiết về lượt trận thứ 5, đặc biệt là công tác trọng tài và vụ vỡ cửa ở sân Vinh.

Hôm qua Ban Tư vấn đạo đức (TVĐĐ) đã có cuộc họp tại TP.HCM và đã có văn bản gửi lãnh đạo VPF, BTC giải hoan nghênh những nhận xét, đánh giá của BTC giải rất chi tiết về lượt trận thứ 5, đặc biệt là công tác trọng tài và vụ vỡ cửa ở sân Vinh.

Ban TVĐĐ đề nghị sự cố ở sân Vinh cần phải được rút kinh nghiệm nghiêm túc và BTC giải cần có biện pháp phê bình BTC sân, nhắc nhở các BTC sân tăng cường công tác an ninh để đảm bảo an toàn cho các trận đấu.

Đặc biệt các trận đấu ở lượt 6, 7 rơi vào các ngày lễ nên lượng khán giả có thể sẽ đông. Về công tác trọng tài (TT), Ban TVĐĐ đề nghị cần phải có biện pháp xử lý kiên quyết với các sai sót của TT. Với sai sót ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả các trận đấu như trên sân Vinh và sân Lạch Tray, đề nghị không sử dụng các TT này tiếp tục làm nhiệm vụ ở những vòng đấu tiếp theo.

Ban TVĐĐ cũng đề nghị cần rà soát chặt chẽ việc phân công TT. Một số TT vừa qua mắc sai sót lặp đi lặp lại nhưng do việc xử lý thiếu kiên quyết của Ban TT nên dẫn đến thái độ ỷ lại, xem thường dư luận khiến người hâm mộ bức xúc.

Ban TVĐĐ cũng đề nghị xem xét lại việc vẫn bố trí TT Nguyễn Văn Kiên làm nhiệm vụ tại sân Long An ở lượt thứ 5 dù trước đó sau lượt trận thứ 3 Ban TVĐĐ đã có kiến nghị tạm dừng không mời làm nhiệm vụ với TT này.

H.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.