Đối thủ của VN thua Ấn Độ

19/07/2011 00:29 GMT+7

Sau 3 trận thi đấu không thành công trước CLB Lousanne (Thụy Sĩ) 0-3, Bayern Munich (Đức) 2-4 và hòa Neuchatel 2-2, đội tuyển Qatar trở về sân nhà Al Saad (nơi thi đấu với tuyển VN vào ngày 23.7) và tiếp tục thua Ấn Độ 1-2 vào rạng sáng qua.

Trận Qatar thua Ấn Độ 1-2 trên sân nhà - Ảnh: AFP

Sau 3 trận thi đấu không thành công trước CLB Lousanne (Thụy Sĩ) 0-3, Bayern Munich (Đức) 2-4 và hòa Neuchatel 2-2, đội tuyển Qatar trở về sân nhà Al Saad (nơi thi đấu với tuyển VN vào ngày 23.7) và tiếp tục thua Ấn Độ 1-2 vào rạng sáng qua.

Trong trận này, HLV Rajevac chủ động cất tiền đạo Sebastian Quintana và chỉ đưa mũi nhọn Quaye vào sân từ hiệp 2, thi đấu với đội hình 4-3-3 với Fabio Cesar đá cao nhất. Tuy lấn sân và gây nhiều sức ép, nhưng Qatar lại để thủng lưới trước từ cú đá phạt điệu nghệ của Sunil Chhetri ở phút 16.

Sau đó, sự nôn nóng dâng cao khiến Qatar trả giá với bàn thua thứ hai ở phút 72 do Kumar của Ấn Độ ghi. Bàn rút ngắn cách biệt do Muhamaed Razark ghi không thể giúp Qatar vượt lên. Dù vậy sau trận đấu, HLV Rajevac vẫn cho rằng tuy Qatar còn vài vấn đề cần phải khắc phục, nhưng qua trận đấu này ông đã có nhiều thử nghiệm để tìm ra đội hình mạnh nhất. Ông Rajevac cũng tự tin khẳng định sẽ đánh bại tuyển VN để đưa Qatar vào sâu ở vòng loại World Cup.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.