Đối thủ tuyển Việt Nam, UAE tập huấn dồn dập chuẩn bị vòng loại World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
20/12/2020 11:58 GMT+7

HLV mới mà cũ của tuyển UAE, ông Bert van Marwijk sau khi chính thức ký hợp đồng và theo dõi các trận giải Arabian Gulf League cuối tuần này, đã công bố kế hoạch chuẩn bị dồn dập.

Dễ thấy HLV Bert van Marwijk không muốn lãng phí thời gian trong nhiệm kỳ 2 dẫn dắt tuyển UAE được xem là có nhiều áp lực hơn, vì sức ép phải thắng cả 4 trận còn lại ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trở lại thi đấu vào tháng 3 và tháng 6.2021.
Vì vậy, ngay khi đạt thỏa thuận trở lại và bay đến UAE từ thứ năm tuần này, HLV Bert van Marwijk chính thức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với LĐBĐ UAE và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho tuyển UAE.
Song song theo dõi các trận thuộc vòng 10 giải Arabian Gulf League cuối tuần này, HLV Bert van Marwijk vừa công bố kế hoạch tập trung tuyển UAE tổng cộng 3 đợt trước khi bước vào các trận đấu trở lại của bảng G mà đầu tiên là tiếp đón tuyển Malaysia tại Dubai được xác định vào ngày 25.3.2021.
Theo đó, ở đợt tập trung đầu tiên của tuyển UAE diễn ra từ ngày 2 đến 12.1 đầu năm 2021, trong đợt tập huấn này theo báo chí UAE tiết lộ đội tuyển nước này sẽ thi đấu 2 trận giao hữu gồm gặp tuyển Iraq ngày 9.1 và gặp Togo hoặc CH Congo vào ngày 12.1.
Qua 2 trận giao hữu này HLV Bert van Marwijk sẽ có cái nhìn đánh giá lại toàn bộ lực lượng tuyển UAE, trước khi gút danh sách chính thức chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3.2021 bằng một đợt tập trung nữa từ 5 đến 10.2.2021 nhưng chỉ tập trung vào huấn luyện chiến thuật, không thi đấu giao hữu.

HLV Bert van Marwijk (phải) vừa ký hợp đồng 2 năm trở lại dẫn dắt tuyển UAE

UAEFA

Tiếp đó, từ giữa tháng 3.2021 tuyển UAE tập trung chuẩn bị cho 2 trận tại vòng loại World Cup 2022 tại bảng G gặp gồm Malaysia sân nhà ngày 25.3.2021 và Indonesia sân khách ngày 30.3.2021.
Sau 2 trận này, UAE còn gặp Thái Lan ngày 7.6.2021 và tuyển Việt Nam ngày 15.6.2021 đều ở sân nhà. Trong khi đó, tuyển Việt Nam còn 3 trận ở bảng G cũng được LĐBĐ châu Á (AFC) xác định lịch đấu gồm gặp Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 30.3.2021, gặp Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình ngày 7.6.2021 và trận cuối với UAE tại Dubai ngày 15.6.2021.
Hiện ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm sau 5 trận gồm thắng 3 và hòa 2, Malaysia nhì bảng với 9 điểm sau 3 thắng, 2 thua. Xếp kế tiếp là Thái Lan 8 điểm (2 thắng, 2 hòa và 1 thua), còn UAE xếp thứ 4 với 6 điểm sau 2 thắng và 2 thua. Và Indonesia (0 điểm) đã bị loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.