Đội tuyển bóng đá Việt Nam xếp hạng 143 thế giới

14/02/2014 16:46 GMT+7

* Công Vinh trở lại đội tuyển Việt Nam(TNO) Mặc dù chưa có hoạt động nào kể từ đầu năm đến nay, nhưng đội tuyển bóng đá (nam) Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng 143 thế giới và xếp thứ 3 tại Đông Nam Á trên bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố.

* Công Vinh trở lại đội tuyển Việt Nam

(TNO) Mặc dù chưa có hoạt động nào kể từ đầu năm đến nay, nhưng đội tuyển bóng đá (nam) Việt Nam vẫn duy trì được thứ hạng 143 thế giới và xếp thứ 3 tại Đông Nam Á trên bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố.

>> Đội tuyển Việt Nam xuống đáy khu vực Đông Nam Á
>> Cơ hội cuối của đội tuyển Việt Nam
>> Đội tuyển Việt Nam sẽ không có Công Vinh

 
Công Vinh (9) được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 - Ảnh: Bạch Dương

Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có thay đổi ở lần công bố kế tiếp bởi trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam trở lại với vòng loại Asian Cup 2015 bằng cuộc đọ sức với Hongkong (Trung Quốc) trên sân nhà Mỹ Đình.

Ở khu vực Đông Nam Á, 2 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Philippines (hạng 127) và Myanmar (hạng 130). Tuyển Thái Lan xếp hạng 147 thế giới, kém Việt Nam 3 bậc. Malaysia tăng 4 bậc để chia sẻ thứ hạng 150 thế giới cùng với Singapore.

Ở khu vực châu Á, Iran và Nhật Bản đều tụt hạng nhưng vẫn xếp nhất và nhì. Tuyển Úc tăng 3 bậc, đứng thứ 3.

Ở top 10 thế giới, 3 vị trí đầu bảng vẫn thuộc về Tây Ban Nha, Đức và Argentina. Bồ Đào Nha đã vượt qua Colombia để chiếm vị trí thứ 4, trong khi Thụy Sỹ cũng vượt trên Uruguay và Ý để chiếm vị trí thứ 6.

Theo thống kê của FIFA, đội bóng giành được nhiều điểm nhất trong tháng 2 là Đan Mạch (tăng 76 điểm, xếp vị trí thứ 20), đội để mất nhiều điểm nhất là Mali (giảm 142 điểm, xếp vị trí thứ 59). Hai đội lên hạng nhiều nhất là St. Vincent và Grenadies, mỗi đội tăng 14 bậc.

Công Vinh trở lại đội tuyển Việt Nam

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc (ngày 2.3) và Hongkong (ngày 5.3), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa trình lên Tổng cục TDTT bảng danh sách các tuyển thủ tập trung. Trong đó đáng chú ý có sự trở lại của tiền đạo Lê Công Vinh.

Tiền đạo xứ Nghệ sẽ chiếm vị trí chính thức trên hàng công đội tuyển Việt Nam bên cạnh Anh Đức, Đình Tùng.

Trong đợt tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam hồi tháng 11.2013, HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ gọi 2 tiền đạo là Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Quang Hải.

Lý do của việc Công Vinh không được gọi là do CLB Nhật Bản Consadole không chịu nhả quân sớm và điều này sẽ khiến cho Vinh không có nhiều thời gian chuẩn bị cùng các đồng đội.

Ngoài Công Vinh, các gương mặt có thâm niên khác như Thành Lương, Trọng Hoàng, Quốc Anh vẫn có tên.

Đội sẽ có sự thay đổi lớn ở vị trí thủ môn khi cả 3 gương mặt Dương Hồng Sơn, Bùi Tấn Trường và Tô Vĩnh Lợi đều không có tên. Thay thế cho những thủ môn này là các gương mặt Trần Bửu Ngọc, Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Mạnh Dũng.

Các cầu thủ trẻ khác như Phạm Mạnh Hùng, Trần Mạnh Dũng, Trần Phi Sơn, Nguyễn Văn Quyết, Lê Văn Thắng cũng được triệu tập lần này.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.