Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

23/10/2012 17:33 GMT+7

(TNO) Ngoài mục tiêu chính là tìm ra đội hình chính thức cho AFF Cup diễn ra vào cuối tháng 11 tại Thái Lan, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam (VN) cũng mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch ở VFF Cup 2012.

(TNO) Ngoài mục tiêu chính là tìm ra đội hình chính thức cho AFF Cup diễn ra vào cuối tháng 11 tại Thái Lan, ban huấn luyện (BHL) đội tuyển Việt Nam (VN) cũng mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch ở VFF Cup 2012.

>> Việt Nam đá VFF Cup với chỉ một tiền đạo
>> HLV Phan Thanh Hùng nên học Del Bosque
>> HLV Phan Thanh Hùng sẽ không gọi bổ sung cầu thủ

 
Buổi họp báo giới thiệu về giải VFF Cup 2012 chiều 23.10 - Ảnh: Khả Hòa 

Buổi họp báo giới thiệu về giải VFF Cup 2012 vừa diễn ra vào chiều 23.10 tại khách sạn Đệ Nhất, TP.HCM. Do HLV Phan Thanh Hùng bận dẫn dắt đội tuyển tập tại sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu với Turmenistan lúc 19 giờ chiều mai 24.10 (VTV 6 trực tiếp), nên trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn đã trả lời thay trong buổi họp báo.

Trao đổi với báo chí, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Quá trình chuẩn bị của tuyển VN cho AFF Cup đã được 90% vì thế mục tiêu chính của chúng tôi tại VFF Cup là kiểm tra lại quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, nên hầu hết các cầu thủ sẽ được tung ra sân ở giải đấu này. Tuy nhiên, tuyển VN cũng có tham vọng đoạt cúp vô địch, vì thế chúng tôi sẽ nỗ lực chơi tốt nhất để giành chiến thắng trước các đối thủ”.

Trao đổi với chúng tôi sau buổi tập của đội tuyển VN, HLV Phan Thanh Hùng thông tin thêm: “Dù đội tuyển VN đã có sự chuẩn bị trong thời gian dài, nhưng đến thời điểm hiện tại, BHL vẫn chưa xác định được đội hình chính thức cho AFF Cup vì không có nhiều khoảng cách giữa các cầu thủ đá chung vị trí. Bởi thế qua giải lần này, ban huấn luyện sẽ thử lửa tất cả các cầu thủ để chọn đội hình ưu tú nhất trước khi lên đường đi Thái Lan vào ngày 20.11”.

Nhận xét về Turkmenistan, ông Phan Thanh Hùng nói rằng đối thủ rất mạnh, trong khi VN đang hao tổn binh lực, nên VN sẽ có cách chơi hợp lý để tìm cơ hội giành chiến thắng.

Trong trận đấu với Turkmenistan, đội hình dự kiến của tuyển VN như sau: Thủ môn: Tấn Trường; hậu vệ: Gia Từ, Đình Luật, Văn Phong, Hồng Tiến; tiền vệ: Nguyên Sa, Tấn Tài, Quốc Anh, Thanh Hưng, Trọng Hoàng; tiền đạo: Quang Hải.

 
HLV trưởng U.23 Hàn Quốc Ha Sung Jun phát biểu tại buổi họp báo chiều 23.10 - Ảnh: Khả Hòa

Ngoài đội tuyển VN, U.23 Hàn Quốc là đội được báo chí quan tâm nhiều nhất khi cánh phóng viên xoáy sâu về lực lượng của đội bóng của họ đến VN tại giải lần này.

Trước sự quan tâm đặc biệt của phóng viên VN, HLV trưởng U.23 Hàn Quốc Ha Sung Jun phải nhiều lần khẳng định: “U.23 Hàn Quốc là đội tuyển được làm mới sau Olympic London. Đây là đội tuyển mạnh đúng như cam kết của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc với Liên đoàn Bóng đá VN”.

Ông Ha Sung Jun cũng nói rằng trong đội hình U.23 Hàn Quốc có các cầu thủ đang ngồi ghế giảng đường, nhưng họ đều đang thi đấu ở các đội bóng chuyên nghiệp Hàn Quốc, nên U.23 Hàn Quốc đủ sức để chiến thắng và đoạt cúp tại giải lần này.

 
HLV trưởng Turkmenistan Hoyagelldiyev Yazguly - Ảnh: Khả Hòa

HLV trưởng Turkmenistan Hoyagelldiyev Yazguly cũng nói: “Đội tuyển Turkmenistan không phải là đội tuyển mạnh nhất bởi không triệu tập các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Nhưng Turkmenistan đã tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị cho giải đấu này nên đến giải với tham vọng đoạt cúp vô địch”.

Về phần đội tuyển Lào, trưởng đoàn Kri Homma cho biết Lào chỉ thiếu vắng 3 cầu thủ đang chơi bóng tại Thái Lan là Soukphone, Khenpeng và Kanlaya. Trước các đối thủ khá mạnh tại giải lần này, Lào chỉ đề ra mục tiêu cọ xát để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường AFF Cup.

Lịch thi đấu VFF Cup 2012

Ngày 24.10: 16 giờ 30: Lào gặp U.23 Hàn Quốc; 19 giờ: VN gặp Turkmenistan

Ngày 26.10: 16 giờ 30: U.23 Hàn Quốc gặp Turkmenistan; 19 giờ: VN gặp Lào

Ngày 28.10: 16 giờ 30: Turkmenistan gặp Lào; 19 giờ: VN gặp U.23 Hàn Quốc

Tất cả các trận đấu đều được VTV 6 truyền hình trực tiếp

Giá vé VFF Cup 2012 có 3 mức giá như sau: Khán đài A: 120.000 đồng; khán đài B: 80.000 đồng; khán đài C, D: 50.000 đồng.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.