Đội tuyển Việt Nam đấu với CLB 7 lần vô địch Qatar

09/10/2013 18:18 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau trận đấu với đội tuyển Qatar (23 giờ 30, 9.10 - giờ VN) đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận giao hữu tiếp theo với CLB Al Arabi, đội bóng từng 7 lần vô địch Qatar và hiện đang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia nước này (Qatar Stars League).

(TNO) Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau trận đấu với đội tuyển Qatar (23 giờ 30, 9.10 - giờ VN) đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có trận giao hữu tiếp theo với CLB Al Arabi, đội bóng từng 7 lần vô địch Qatar và hiện đang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia nước này (Qatar Stars League).

>> Đội tuyển Việt Nam thiếu thủ môn
>> Đội tuyển Việt Nam đã hội đủ quân số
>> Đội tuyển Việt Nam triệu tập gấp Xuân Thành

 
Al Arabi là đội bóng thuộc loại giàu truyền thống bậc nhất tại Qatar - Ảnh: Reuters

Al Arabi là đội bóng thuộc loại giàu truyền thống bậc nhất tại Qatar. Ngoài 7 lần vô địch Qatar, Al Arabi còn 8 lần đoạt Emir Cup, 1 Crown Prince Cup và 7 Sheikh Jassem Cup.

Bên cạnh đó, ở đấu trường khu vực Al Arabi cũng từng giành ngôi á quân Cúp C1 châu Á vào năm 1995 sau khi thua Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan. Đội bóng này cũng từng có sự phục vụ của rất nhiều HLV nổi tiếng thế giới như Carlos Alberto Pereira (Brazil), Henri Michel (Pháp), Slobodan Santrac (Serbia), Pierre Lechantre (Pháp), Ferdinando Teixeira (Brazil)...

Hiện tại, Al Arabi đang được dẫn dắt bởi nhà cầm quân người Đức Uli Stielike - từng dẫn dắt tuyển Bờ Biển Nga từ năm 2006 đến 2008. 

Tuy nhiên trong những năm gần đây, Al Arabi không còn duy trì được sức mạnh. Mùa giải 2012-2013, Al Arabi rớt xuống thứ 11 trong số 12 đội và phải chơi trận play off mới giành quyền trụ lại Qatar Stars League 2013-2014.

Những ngôi sao sáng giá nhất mà Al Arabi hiện đang sở hữu là chân sút người Brazil Wanderley và Jesus Meza của Venezuela.

 
Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu 2 trận giao hữu tại Qatar - Ảnh: Minh Tú

Theo VFF, trong trận đấu với đội tuyển Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ tìm ra những ưu nhược điểm trong lối chơi.

Còn ở trận đấu gặp CLB Al Arabi (ngày 11.10), ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hy vọng sẽ là trận tổng duyệt để chọn ra những vị trí tối ưu nhất trong đội hình xuất phát, nhằm kịp thời khắc phục trước khi đến làm khách trên sân Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.